Đà Nẵng phát hiện kho dầu nhớt quy mô, không rõ nguồn gốc

08/10/2022 15:36 GMT+7

Ngày 8.10, Bộ chỉ huy Biên phòng TP. Đà Nẵng cho biết đang làm việc với một chủ kho hàng dầu nhớt để xác định nguồn gốc lô hàng.

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, lúc 8 giờ 30 phút ngày 7.10 lực lượng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng phát hiện xe ô tô biển số 92H - 013.21 tại tổ 27 P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng có biểu hiện chở hàng hóa dầu nhớt nghi vấn.

Qua kiểm tra, xe này do ông Phạm Ngọc Hòa (32 tuổi, ngụ TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) điều khiển, trên xe có 190 can dầu nhớt các loại. Tại thời điểm kiểm tra, ông Phạm Ngọc Hòa đang chuẩn bị vận chuyển số dầu nhớt này vào kho hàng.

Tuy nhiên ông Hòa không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến nguồn gốc và tính hợp pháp của số hàng hóa nói trên.

Lực lượng biên phòng kiểm tra kho hàng

VĂN TIẾN

Qua làm việc, ông Hòa khai báo chủ của lô hàng này có địa chỉ tại đường Trưng Nữ Vương (P.Bình Thuận, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) thuê ông vận chuyển.

Tiếp tục tiến hành kiểm tra bên trong kho, cơ quan chức năng phát hiện còn có khoảng 50 sản phẩm mặt hàng dầu nhớt, mỡ bôi trơn các loại. Hiện Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng đã tiến hành mời chủ kho hàng là bà Huỳnh Thị Vân Ty làm việc để cung cấp các loại hồ sơ, chứng từ có liên quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.