Đà Nẵng phong tỏa: Lắp thêm camera hạn chế người dân trong hẻm tụ tập nói chuyện

27/08/2021 19:32 GMT+7

TP. Đà Nẵng phong tỏa nhưng vẫn xuất hiện tình trạng người dân vô tư đi lại, trò chuyện với nhau... báo động nguy cơ có thể lây nhiễm, hoặc xuất hiện ổ dịch trong các kiệt (hẻm) nếu chẳng may có người nhiễm F0 trong cộng đồng.

Vô tư đi lại trong hẻm... dễ có nguy cơ lây nhiễm

Như Thanh Niên đã thông tin, sau hơn 10 ngày phong tỏa thành phố, các ca cộng đồng có xu hướng giảm, nhưng một thực tế đáng lo ngại là số ca nhiễm Covid-19 tập trung tại các khu vực kiệt, hẻm có dấu hiệu tăng. Theo ngành y tế, nguyên nhân dẫn đến số ca nhiễm khu vực này tăng nhanh xuất phát từ tâm lý chủ quan của người dân, có hiện tượng tụ tập, không mang khẩu trang. 
Ngày 27.8 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng cho biết trong các kiệt, hẻm thuộc P.Tam Thuận (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đã liên tục ghi nhận nhiều ca dương tính Covid-19 và xác định đây là điểm nóng Covid-19 của thành phố. Được biết, khu vực đường Trần Cao Vân (P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê) có rất nhiều kiệt, hẻm chật hẹp và liên thông nhau.

Người dân ở kiệt 111 đường Trần Cao Vân tập trung ra trước nhà nói chuyện

HUY ĐẠT

Người dân ra khỏi nhà, vô tư di chuyển trong kiệt nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao

ẢNH: HOÀNG SƠN 

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào 11 giờ hôm nay (27.8), tại các kiệt, hẻm trên đường Trần Cao Vân (địa phận P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê) vẫn còn cảnh người dân vô tư đứng trò chuyện với nhau, nhiều người không mang khẩu trang. Theo quan sát của PV, lực lượng chốt trực ở kiệt, hẻm rất lỏng lẻo. Thậm chí, có những kiệt không có người trực, người dân chạy ra trước đường để nhận, chuyển hàng từ nhà này sang nhà khác.

Đà Nẵng lo ngại Covid-19 bùng phát vì các hẻm “chặt ngoài lỏng trong”

Lắp thêm camera giám sát người dân

Tương tự, Q.Hải Châu là một trong những địa phương có các khu vực kiệt, hẻm có số ca Covid-19 lây nhiễm chéo nhiều nhất trên địa bàn thành phố. Đầu giờ chiều 27.8, lực lượng y tế, Công an P.Bình Hiên (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) có mặt tại kiệt 308 Hoàng Diệu khi tại đây xuất hiện một số ca nghi mắc Covid-19 để truy vết, lấy mẫu xét nghiệm.

Một phụ nữ chui hàng rào ra bên ngoài để vứt rác

HOÀNG SƠN

Hẻm dọc đường Trần Cao Vân đa số nhỏ hẹp người dân ra trước nhà thì đã tiếp xúc gần

HUY ĐẠT

Tập trung nói chuyện, không mang khẩu trang trong kiệt đường Trần Cao Vân (P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê). Ảnh chụp lúc 11 giờ 30 phút ngày 27.8

HUY ĐẠT

 

Nhiều chốt kiểm soát dịch ở đầu kiệt trên đường Trần Cao Vân không có người chốt trực

HOÀNG SƠN

Tại kiệt 524 Hoàng Diệu (P.Hòa Thuận Đông, Q.Hải Châu) dài hơn 150 m và rộng 1 m nhưng có đến có 206 nhân khẩu. Đến nay, kiệt này đã có hơn 60 người thuộc 17 hộ gia đình nhiễm Covid-19. Ông Huỳnh An Nhiên, Chủ tịch UBND phường Hòa Thuận Đông, cho biết ngoài những kiệt, hẻm được rào cứng bằng lưới B40, lực lượng trong Ban điều hành khu dân cư sẽ chia nhau trực tại điểm chốt ra vào các kiệt hẻm trên địa bàn phường. 
Tuy nhiên, người dân vẫn còn chủ quan trong phòng, chống dịch, qua lại, thích trò chuyện, hóng chuyện. "Hiện địa phương đang triển khai lắp camera trong khu dân cư để giám sát 24/24", ông Nhiên thông tin.
Một thực tế đáng lo ngại là khi toàn thành phố phong tỏa, ngành y tế nỗ lực tách bóc F0 ra khỏi cộng đồng thì tại các kiệt hẻm người dân chủ quan, coi thường quy định ai ở đâu thì ở đó khiến công sức cả thành phố có nguy cơ "đổ sông đổ bể".

Hai bà cháu sống trong kiệt 254 được lực lượng y tế hướng dẫn lên xe đi cách ly tập trung

HUY ĐẠT

Một gia đình 4 người, trong đó có 1 cụ bà là trường hợp F1 được đưa đi cách ly tập trung

HUY ĐẠT

Dân quân tự vệ giăng dây cảnh báo trước cửa một ngôi nhà trên đường Trần Cao Vân

HUY ĐẠT

Theo bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng, thực tế hiện nay tại nhiều khu dân cư trên địa bàn thành phố, các kiệt, hẻm đều có các đường xương cá nối với nhau. Vẫn còn tình trạng áp dụng phạm vi phong tỏa của các địa phương nhỏ quá, không bao phủ hết vùng nguy cơ dịch bệnh. Thêm vào đó, người dân trong các khu phong tỏa vẫn đi lại trò chuyện với nhau, đặc biệt không tuân thủ 5K nên số ca mắc trong những khu vực này vẫn liên tục được ghi nhận dù "nội bất xuất ngoại bất nhập".
“Đề nghị các đơn vị, địa phương tăng cường lực lượng tham gia giám sát, kiểm soát và xử phạt thật nặng những trường hợp vi phạm tại các kiệt, hẻm trong thời gian Đà Nẵng phong tỏa nhằm kiểm soát dịch bệnh”, bác sĩ Thạnh nói.

Ngày 27.8: Thông báo 386 ca Covid-19 tử vong tại 10 tỉnh thành

Trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng ngày 26.8,  Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo từ ngày 27.8, thành phố phải tăng cường kiểm tra các quận, huyện trong việc thực hiện quyết định phong tỏa thành phố thêm 10 ngày tới.

 

"Nếu các chốt không chặt chẽ và ở kiệt, hẻm nào để người dân ra khỏi nhà thì bí thư, chủ tịch nơi đó phải chịu trách nhiệm trước Thường trực Thành ủy và ban chỉ đạo", ông Quảng nhấn mạnh.

Hoàng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.