Đà Nẵng: Tạm giữ nghi phạm cướp giật táo tợn

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
19/02/2023 15:08 GMT+7

Ngày 19.2, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự nghi phạm cướp giật táo tợn.

Nghi phạm bị tạm giữ là Phan Ngọc Trữu (23 tuổi, ngụ xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng). Theo điều tra, không có nghề nghiệp nhưng muốn có tiền tiêu xài, Trữu đi cướp giật tài sản.

Khoảng 9 giờ ngày 18.2, Trữu điều khiển xe máy mang BS 92N5 - 4916 đi từ nhà theo tuyến đường Cầu Đỏ - Túy Loan về hướng P.Hòa Thọ Tây (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).

Khi đến đoạn đường gần nhà thờ tộc Ngô ở đường Cầu Đỏ - Túy Loan, Trữu phát hiện bà Đ.T.N (70 tuổi, ngụ P.Hòa Thọ Tây) đang đi bộ một mình, có đeo sợi dây chuyền vàng ở cổ.

Đà Nẵng: Bắt nghi phạm tranh thủ cướp giật trước khi đi tù - Ảnh 1.

Trữu bị tạm giữ về hành vi cướp giật

NGUYỄN TÚ

Trữu điều khiển xe máy áp sát, giả vờ hỏi đường rồi bất ngờ giật sợi dây chuyền trên cổ bà N., khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống đường.

Sợi dây chuyền đứt ra thành nhiều khúc rơi xuống đất, lúc này người dân phát hiện vụ việc nên tri hô. Trữu hoảng sợ, quay đầu xe bỏ chạy về nhà.

Nhận tin báo, Công an Q.Cẩm Lệ truy xét, bắt được Trữu trong đêm 18.2. Bà N. rất may chỉ bị xây xát nhẹ. Trước đó, Trữu đã bị tòa án tuyên phạt 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, được cho tại ngoại; trong thời gian chờ chấp hành án thì anh ta đi cướp giật.

Tại cơ quan công an, Trữu thừa nhận hành vi phạm tội. Lực lượng công an tạm giữ tang vật vụ cướp giật gồm 1 xe máy, 1 mặt dây chuyền bằng kim loại màu vàng có đính đá màu xanh và nhiều mảnh dây chuyền bằng kim loại màu vàng.

Hiện lực lượng Công an Q.Cẩm Lệ đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ cướp giật theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.