Đà Nẵng tăng gấp đôi suất đầu tư căn hộ người có công, hơn 1 tỉ đồng/căn

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
30/01/2023 18:23 GMT+7

TP.Đà Nẵng đã tăng suất đầu tư chung cư nhà ở xã hội dành cho người có công cách mạng lên hơn 1 tỉ đồng/căn hộ, gấp đôi suất đầu tư bình thường, đồng thời yêu cầu xét duyệt kỹ càng, bố trí đúng đối tượng.

Ngày 30.1, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng, đã đi kiểm tra công trình chung cư nhà ở xã hội dành cho người có công cách mạng (Khu nhà máy cao su cũ) ở đường Vũ Mộng Nguyên, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn.

Theo ông Nguyễn Hữu Hinh, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, đây là công trình trọng điểm, động lực có ý nghĩa hết sức quan trọng của thành phố, nằm trong đề án "Xây dựng các khu chung cư xã hội bố trí cho gia đình người có công cách mạng khó khăn về nhà ở giai đoạn 2020 - 2025" và thực hiện mục tiêu "Đền ơn đáp nghĩa".

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp là đơn vị được UBND TP.Đà Nẵng giao đại diện chủ đầu tư, điều hành dự án này.

 Tăng gấp đôi suất đầu tư lên hơn 1 tỉ đồng/căn hộ dành cho người có công, Đà Nẵng yêu cầu bố trí đúng đối tượng - Ảnh 1.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.Đà Nẵng tặng quà động viên ban quản lý, liên danh nhà thầu

NGUYỄN TÚ

 Tăng gấp đôi suất đầu tư lên hơn 1 tỉ đồng/căn hộ dành cho người có công, Đà Nẵng yêu cầu bố trí đúng đối tượng - Ảnh 2.

Dự án đầu tư hơn 223,8 tỉ đồng, 12 tầng chung cư, 1 tầng hầm, tầng áp mái, 209 căn hộ từ 65 - 77m2/căn

NGUYỄN TÚ

Chung cư tọa lạc khu đất 4 mặt tiền ven biển Đà Nẵng (đường Vũ Mộng Nguyên, Khuê Mỹ Đông 3 – 6 – 8), có tổng mức đầu tư hơn 223,8 tỉ đồng, quy mô 12 tầng, 1 tầng hầm, tầng áp mái và hạ tầng cảnh quan cây xanh, với 209 căn hộ từ 65 - 77m2/căn. Tổng diện tích sàn là 22.172 m2.

Ông Nguyễn Thanh Quý, Phó tổng giám đốc Công ty CP Xây lắp thủy sản Việt Nam, cho hay liên danh Công ty CP Xây lắp thủy sản Việt Nam và Công ty Xây lắp 394 (Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Thái Sơn) đã khởi công dự án ngày 28.12.2022, đến nay cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị mặt bằng, hoàn thành 2 cọc thí nghiệm để chuẩn bị triển khai đại trà. Thời gian thi công 540 ngày, dự kiến hoàn thành cuối tháng 6.2024.

 Tăng gấp đôi suất đầu tư lên hơn 1 tỉ đồng/căn hộ dành cho người có công, Đà Nẵng yêu cầu bố trí đúng đối tượng - Ảnh 3.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết lì xì động viên công nhân Công ty CP Xây lắp thủy sản Việt Nam ra quân đầu năm

NGUYỄN TÚ

 Tăng gấp đôi suất đầu tư lên hơn 1 tỉ đồng/căn hộ dành cho người có công, Đà Nẵng yêu cầu bố trí đúng đối tượng - Ảnh 4.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, lì xì công nhân Công ty Xây lắp 394 (Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Thái Sơn)

NGUYỄN TÚ

"Chúng tôi tập trung các nguồn lực để đẩy nhanh, có biện pháp thi công hợp lý trước điều kiện thời tiết bất thường, cam kết hoàn thành công trình vượt tiến độ, an toàn, đảm bảo chất lượng, kỹ - mỹ thuật và vệ sinh môi trường, đảm" – ông Nguyễn Thanh Quý phát biểu.

Đà Nẵng làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa

Ông Lương Nguyễn Minh Triết cho biết lãnh đạo thành phố rất quan tâm đến các công trình an sinh xã hội. Hiện TP.Đà Nẵng có hơn 100.000 người có công, trong đó hơn 18.000 người đang cần các chính sách trợ giúp.

Hơn 10 năm qua, TP.Đà Nẵng đã xây mới, sửa chữa gần 1.000 căn nhà/năm cho người có công cách mạng.

"Có thể khẳng định Đà Nẵng làm rất tốt công tác đền ơn đáp nghĩa so với mặt bằng chung, nhưng qua khảo sát vẫn còn nhiều đối tượng cần trợ giúp. Trước mắt là hơn 400 gia đình người có công có nhu cầu bức thiết về nhà ở, nên thành phố quyết định đầu tư khu chung cư này nhằm giải quyết cơ bản phần nào nhu cầu, tiếp tục truyền thống uống nước nhớ nguồn nhân văn của thành phố" – ông Lương Nguyễn Minh Triết nói.

 Tăng gấp đôi suất đầu tư lên hơn 1 tỉ đồng/căn hộ dành cho người có công, Đà Nẵng yêu cầu bố trí đúng đối tượng - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Thanh Quý, Phó tổng giám đốc Công ty CP Xây lắp thủy sản Việt Nam, đại diện liên danh cam kết thi công đúng tiến độ, chất lượng

NGUYỄN TÚ

Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng cũng khẳng định với tổng mức đầu tư hơn 223,8 tỉ đồng cho 209 căn hộ, tương đương suất đầu tư hơn 1 tỉ đồng/căn hộ, tức gần gấp đôi so với suất đầu tư bình thường, cho thấy thành phố dành sự ưu tiên đặc biệt hơn với người có công cách mạng.

"Do đó, tôi yêu cầu ban quản lý, liên danh nhà thầu, tư vấn giám sát bám sát hiện trường, thi công đúng tiến độ 18 tháng, an toàn, chất lượng; dành không gian công cộng, khu sinh hoạt chung, rút kinh nghiệm một số công trình chung cư trước đây chưa quan tâm đến thiết chế văn hóa. Đặc biệt, cần sớm ban hành tiêu chí xét chọn để ngay khi công trình vận hành, nhanh chóng bố trí căn hộ cho người có công cách mạng đúng đối tượng, khách quan, công bằng" – ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.