Đà Nẵng tịch thu nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc bán trước cổng trường

Huy Đạt
Huy Đạt
20/04/2021 06:17 GMT+7

Lực lượng liên ngành huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng ) tịch thu nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc bán trước cổng trường.

Ngày 19.4, ông Nguyễn Thúc Dũng, Phó chủ tịch UBND H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng), cho biết sau vụ 35 học sinh Trường tiểu học số 1 Hòa Khương chơi “slime nước” bị ngộ độc phải đi cấp cứu hôm 16.4 (Thanh Niên đã thông tin), lực lượng liên ngành huyện đã tổng kiểm tra các hộ kinh doanh trước cổng trường, xử lý tịch thu tiêu hủy toàn bộ thực phẩm đồ chơi không rõ nguồn gốc.

Hơn 30 học sinh phải đi cấp cứu vì ngộ độc đồ chơi trước cổng trường

Qua kiểm tra ở 11 xã, phát hiện tại xã Hòa Nhơn có 12/14 cơ sở kinh doanh trước cổng trường vi phạm về việc buôn bán sản phẩm không có nguồn gốc, nhãn mác; tạm giữ hơn 15 sản phẩm với khối lượng khoảng 3 kg.
Ông Dũng cho biết thêm, hiện tại cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh nguyên nhân về việc học sinh nhập viện sau khi chơi “slime nước” và sẽ có báo cáo sớm. Trước mắt, các ngành chức năng vừa xử lý hàng hóa bày bán trước cổng trường không rõ nguồn gốc, nhãn mác vừa đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo, cảnh báo phụ huynh không cho con em chơi đồ chơi không rõ nguồn gốc.
Cùng ngày, ông Nguyễn Nhơn, Hiệu trưởng Trường tiểu học số 1 Hòa Khương, cho biết tất cả 35 học sinh bị ngộ độc phải đi cấp cứu đã xuất viện, đi học trở lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.