Đà Nẵng: Trắng đêm giải cứu người dân trong trận mưa lũ lịch sử

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
15/10/2022 11:26 GMT+7

Trong đêm 14, rạng sáng 15.10, trận mưa lớn lịch sử tại TP. Đà Nẵng khiến nhiều khu dân cư ngập sâu, lực lượng vũ trang đã tăng cường ứng cứu người dân bị mắc kẹt, đưa đến nơi an toàn.

Bên cạnh các số điện thoại đường dây nóng của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng, các quận huyện, lực lượng quân sự, biên phòng, công an, các địa phương cũng sử dụng các kênh mạng xã hội để tiếp nhận và giải cứu các trường hợp nguy cấp.

Lúc này, lực lượng tại chỗ như công an phường, dân quân tự vệ, dân phòng, bảo vệ dân phố… đã phát huy kịp thời các phương án ứng cứu.

Nhiều khu dân cư Q.Thanh Khê bị ngập sâu

CÔNG AN CUNG CẤP

Lực lượng P.Hòa Khê giải cứu người dân khỏi nhà bị ngập sâu

LỰC LƯỢNG CỨU HỘ CUNG CẤP

Bên cạnh đó, ở trên đường phố, các lực lượng cảnh sát giao thông, cơ động, 911 cũng dùng xe cẩu, xe cứu hộ… hỗ trợ đưa người dân và phương tiện vượt qua khu vực ngập sâu do mưa lũ lịch sử tại TP.Đà Nẵng.

Lực lượng Q.Liên Chiểu tiếp cận nhà dân ven sông Cu Đê P.Hòa Hiệp Nam

LỰC LƯỢNG CỨU HỘ cung cấp

Lực lượng ứng cứu người dân ở P.Hòa Hiệp Nam ra khỏi nhà ngập

LỰC LƯỢNG CỨU HỘ CUNG CẤP

Tại Q.Hải Châu, khu vực P.Hòa Thuận Tây sau lưng sân bay ngập nặng

LỰC LƯỢNG CỨU HỘ CUNG CẤP

Lực lượng địa phương P.Hòa Thuận Tây giúp người dân dọn dẹp nhà cửa

LỰC LƯỢNG CỨU HỘ CUNG CẤP

Tại H.Hòa Vang, lực lượng địa phương cũng dùng phương tiện tiếp cận và ứng cứu người dân bị nước lũ bao vây

LỰC LƯỢNG CỨU HỘ CUNG CẤP
Đường phố Đà Nẵng ngổn ngang, nước lút đầu sau trận mưa lịch sử
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.