Đà Nẵng: Trên đường đi xin việc, thấy nữ công nhân hớ hênh, xông tới cướp giật điện thoại

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
07/04/2022 11:49 GMT+7

Ngày 7.4, Công an Q.Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng ) tạm giữ hình sự nghi phạm cướp giật tài sản của một nữ công nhân.

Theo đó, Trần Ứng Mạnh (43 tuổi, ngụ xã Hòa Châu, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) bị công an tạm giữ hình sự để củng cố hồ sơ khởi tố hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, sáng 6.4, Công an Q.Cẩm Lệ nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị Bích Huyền (nghề nghiệp công nhân, ngụ xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang) về việc bị một đối tượng cướp giật điện thoại.

Theo lời khai của chị Huyền, lúc 7 giờ sáng cùng ngày, trên đường đi làm trên Quốc lộ 1, khi đến ngã tư giao với đường Trần Ngọc Sương (P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ), chị Huyền bị một người áp sát giật điện thoại di động.

Mạnh bị tạm giữ hình sự

văn tiến

Lúc này, khu vực xảy ra vụ việc có rất đông người dân uống cà phê; mọi người tri hô, truy đuổi nhưng nghi phạm đã kịp phóng xe bỏ chạy.

Nhận tin báo, Công an Q.Cẩm Lệ trích xuất camera tại khu vực xảy ra vụ việc; thu thập lời khai nhân chứng; đồng thời truy xét, bắt được Mạnh vào tối cùng ngày.

Qua đấu tranh, Mạnh khai nhận trước đây từng làm hướng dẫn viên du lịch và đã nghỉ việc 2 năm vì Covid-19. Sáng 6.4, Mạnh mang theo hồ sơ đi xin việc. Trên đường đến công ty nộp hồ sơ, thấy chị Huyền sơ hở, nhét điện thoại hớ hênh ở túi quần sau nên nổi lòng tham. Sau khi cướp giật được điện thoại của nạn nhân, Mạnh mang điện thoại cướp giật được đến một tiệm cầm đồ cầm cố, lấy tiền chi tiêu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.