Đà Nẵng: Trốn truy nã nhưng lên cơn nghiện, tìm mua ma túy thì bị bắt

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
07/02/2023 09:15 GMT+7

Dù trốn truy nã nhưng Hiền nghiện ma túy nặng, đã tìm cách về thành phố mua ma túy thì bị bắt.

Ngày 7.2, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho hay vừa cùng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng bắt được bị can trốn truy nã nguy hiểm là Hứa Lê Xuân Hiền (42 tuổi, ngụ P.Hoà Phát, Q.Cẩm Lệ) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, từ tháng 10.2022, Hiền và đồng bọn là Hồ Sỹ Thanh, Lương Công Tuấn Anh (cùng 30 tuổi, ngụ TT.Thạnh Mỹ, H.Nam Giang, Quảng Nam) gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản ở các công trình xây dựng.

Nhóm Hiền thủ đoạn tinh vi, khi đã nhắm vào công trình nào thì lên phương án theo dõi, giả làm công nhân trà trộn vào dò la, định vị tài sản trộm.

Đà Nẵng: Trốn truy nã nhưng lên cơn nghiện, tìm mua ma túy thì bị bắt - Ảnh 1.

Hiền và quyết định truy nã

VĂN TIẾN

Khi đã có kế hoạch đột nhập kỹ càng, cả nhóm phân công nhau tiếp cận, chỉ lấy tài sản đã định trước, không để lại dấu vết, nên được gọi là "bóng ma ở các công trình".

Băng trộm này rất táo tợn, khi thấy bảo vệ công trình, chủ nhà đang ngủ, Hiền vẫn cảnh giới, để Thanh, Tuấn Anh đột nhập lục tìm đồ đạc.

Tài sản trộm được, cả nhóm mang đi bán để mua ma túy cùng sử dụng. Sau khi Thanh, Tuấn Anh bị bắt, Hiền bỏ trốn về H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng và các huyện miền núi Quảng Nam.

Hiền xin làm thuê trong rừng cho các chủ rừng, không tiếp xúc với người ngoài, chỉ ở trong trang trại để tránh bị phát hiện.

Theo Công an Q.Cẩm Lệ, Hiền nghiện nặng ma túy, nên lực lượng phán đoán Hiền sẽ liên hệ với các mối quan hệ cũ để thỏa cơn nghiện. Đúng như dự đoán, sau một thời gian trốn truy nã, Hiền lên cơn nghiện nên tìm về trung tâm thành phố mua ma túy thì bị bắt giữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.