Đà Nẵng: Trùm cho vay nặng lãi ở chợ đầu mối Hòa Cường bị bắt

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
10/02/2022 14:26 GMT+7

Từ năm 2019, Phúc mở rộng mạng lưới cho vay nặng lãi ở các chợ và người buôn bán, với lãi suất 'cắt cổ' từ 30 - 120%/tháng, tiểu thương chậm trả thì bị Phúc đến quầy hàng hoặc nhà riêng khủng bố, đe dọa.

Ngày 10.2, sau thời gian củng cố hồ sơ, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) thực hiện lệnh bắt tạm giam trùm cho vay nặng lãi ở các chợ, với lãi suất từ 1 đến 4%/ngày, tức đến 120%/tháng.

Theo đó, Ngô Hoàng Phúc (29 tuổi, ngụ P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê) bị khởi tố, tạm giam tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Theo Công an Q.Hải Châu, trước đó, dịp giáp Tết Nhâm Dần 2022, trinh sát Công an Q.Hải Châu phát hiện Phúc thường xuyên lộng hành ở các chợ, trong đó chủ yếu là chợ đầu mối Hòa Cường (P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu).

Công an Q.Hải Châu thực hiện lệnh bắt tạm giam Ngô Hoàng Phúc

NGUYỄN TÚ

Hằng ngày, ông trùm cho vay nặng lãi ở các chợ này đến thu tiền góp từ các tiểu thương, những người chậm trả liền bị chửi rủa thậm tệ, đe dọa.

Phúc còn cho đàn em kéo đến nhà tiểu thương nợ tiền, gây rối, khủng bố gây áp lực trả nợ.

Sau khi lập chuyên án đấu tranh, chiều 12.1, Công an Q.Hải Châu bắt quả tang Phúc đang thu tiền góp tại nhà tiểu thương P.T.N.P ở khu vực chợ đầu mối Hòa Cường.

Khám xét trong người Phúc và tại nhà riêng, lực lượng thu giữ hơn 727 triệu đồng, nhiều sổ sách thể hiện việc cho vay nặng lãi.

Phúc khai nhận cho vay nặng lãi từ cuối năm 2019 đến nay trên địa bàn thành phố, chủ yếu là tiểu thương các chợ với hàng trăm lượt người. Đến nay, Công an Q.Hải Châu xác định Phúc thu lợi bất chính từ cho vay nặng lãi trên 700 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.