Đà Nẵng: ‘Tự soi, tự sửa’ hình thành ý thức tự giác nhận khuyết điểm

12/09/2022 08:00 GMT+7

Đó là chuyển biến rõ nét nhất trong các đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” của Huyện ủy Hòa Vang (TP.Đà Nẵng), được thực hiện từ năm 2018 đến nay.

Cán bộ không phải là đảng viên cũng "tự soi"

Kế hoạch số 93 ngày 26.3.2018 của Huyện ủy Hòa Vang về việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khoá 12) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được dư luận tại TP.Đà Nẵng đánh giá là cách làm hay, giúp nhiều cán bộ là đảng viên cũng như chưa phải đảng viên chuyển biến trong tự giác nhận diện khuyết điểm và xây dựng kế hoạch phấn đấu khắc phục.

Theo Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Hòa Vang Lê Trung Thắng, thời gian qua, Huyện ủy đã triển khai thực hiện Kết luận số 21 của Ban chấp hành T.Ư; chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ huyện, tập trung vào chuyên môn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”…

Tại buổi làm việc vào ngày 31.8 vừa qua, ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng đánh giá cao công tác xây dựng đảng của H.Hòa Vang

ẢNH: HOÀNG SƠN

Đáng chú ý, theo ông Thắng, Huyện ủy Hòa Vang cũng đã kiểm điểm kết quả khắc phục những biểu hiện đã nhận diện qua 4 năm thực hiện “tự soi, tự sửa” theo tinh thần kế hoạch số 93. Qua đó, có 73 tập thể lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, các đoàn thể chính trị-xã hội thuộc huyện, 29 tập thể cấp ủy cơ sở, 55 tập thể lãnh đạo các đoàn thể chính trị-xã hội cấp cơ sở, 249 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 4.441 đảng viên và 1.243 công chức, viên chức không là đảng viên tiến hành kiểm điểm.

"Theo kế hoạch 93, chúng tôi đã cho tất cả đảng viên "tự soi". Hàng năm, chúng tôi còn theo dõi cán bộ "tự sửa" và tiếp tục nhận diện những vấn đề phát sinh", ông Thắng nhấn mạnh: "Hàng tháng, chi bộ kiểm tra, giám sát việc "tự sửa" của đảng viên. Vừa qua, Huyện ủy Hòa Vang đã chắt lọc 3 năm triển khai kế hoạch 93, từ đó tổng kết đảng viên đã "tự soi" bao nhiêu vấn đề và bao nhiêu cái "chưa sửa" để nhận diện. Bên hoạch kế hoạch 93, chúng tôi còn nhận diện khuyết điểm năm 2021 và nhận diện những biểu hiện mới".

Hiện nay, Huyện ủy đang phối hợp với các cơ quan TP hoàn thiện các phiếu, bảng hỏi đặt vấn đề "tự soi, tự sửa và trách nhiệm của đảng viên là gì". Đặc biệt, bảng hỏi này còn đặt câu hỏi, vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, cán bộ đảng viên trong việc thực hiện trách nhiệm của mình; lồng ghép việc đánh giá năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền. Trên cơ sở phân tích những câu hỏi, Huyện ủy Hòa Vang sẽ định hướng và xử lý các vấn đề.

Chi bộ thôn Yến Nê 1, Đảng bộ xã Hòa Tiến (H.Hòa Vang) tổ chức sinh hoạt chính trị

ẢNH: THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG

Sàng lọc đảng viên không phải để kỷ luật

Ban Tổ chức Huyện ủy Hòa Vang cho biết, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vừa qua đã tập trung đánh giá kết quả khắc phục các biểu hiện đã nhận diện qua 4 năm thực hiện “tự soi, tự sửa” theo tinh thần kế hoạch số 93. Nhìn chung, qua kiểm điểm, hầu hết cán bộ, đảng viên đã nghiêm túc tự nhìn nhận, đánh giá đã khắc phục những biểu hiện, hạn chế đã nhận diện qua đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” năm 2018.

Tuy nhiên, vẫn còn một số đảng viên khắc phục nhưng chưa triệt để, chủ yếu ở biểu hiện trong phê bình thì nể nang, ngại va chạm và chưa tham gia đầy đủ các buổi học nghị quyết.

Ban Tổ chức Huyện ủy Hòa Vang nhận định, cán bộ, công chức và đảng viên trên địa bàn huyện nhận thức sâu sắc được 27 biểu hiện suy thoái, sự cần thiết phải “tự soi, tự sửa”, hình thành ý thức gương mẫu tự giác nhận diện khuyết điểm và xây dựng kế hoạch phấn đấu khắc phục.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có nhiều chuyển biến, lập trường tư tưởng vững vàng, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân được nâng lên. Đây là chuyển biến rõ nét nhất sau đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tạo sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Ông Lê Trung Thắng, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Hòa Vang, cho biết thêm liên quan đến vấn đề sàng lọc đảng viên, Huyện ủy cũng đã có sự kết hợp với kế hoạch 93 "tự soi, tự sửa". Huyện đã có hướng dẫn chi tiết cho các cơ quan, đơn vị nhận diện được những đảng viên cần sàng lọc.

"Sau sàng lọc cần sửa gì thì chúng tôi giao trách nhiệm cho từng cơ quan gắn với việc giúp đỡ đảng viên "tự sửa". Làm sao qua sàng lọc, đảng viên tiến bộ lên chứ không phải nhận diện ra là kỷ luật đảng viên", ông Thắng nói.

Lắng nghe ý kiến của quần chúng ưu tú

Theo ông Lê Trung Thắng, Huyện ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Hiện đã phát triển 116 đảng viên/211 quần chúng ưu tú. Đáng chú ý, Huyện ủy Hòa Vang có cách làm sáng tạo khi tổ chức đối thoại với chủ đề “Nâng cao nhận thức, động cơ phấn đấu vào Đảng”.

"Chúng tôi đối thoại, lắng nghe những quần chúng ưu tú đã học lớp cảm tình đảng. Qua đó, tìm hiểu lý do vì sao vẫn chưa kết nạp đảng. Qua lắng nghe, chúng tôi chỉ đạo các cơ quan, địa phương tháo gỡ để làm sao quần chúng ưu tú có thể kết nạp, trở thành đảng viên", ông Thắng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.