Đà Nẵng: Tư vấn giáo dục nghề nghiệp cho học sinh, người lao động

Huy Đạt
Huy Đạt
02/04/2023 17:28 GMT+7

Hơn 4.000 học sinh và người lao động ở Đà Nẵng hào hứng tham gia ngày hội tư vấn, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho học sinh trên địa bàn thành phố.

Ngày 2.4, tại Công viên Thanh niên (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH), Sở GD-ĐT, UBND Q.Hải Châu phối hợp tổ chức ngày hội tư vấn, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho học sinh, người lao động.

Ngày hội thu hút sự tham gia của gần 4.000 học sinh lớp 9, lớp 12 tại các trường THCS, THPT và trung tâm GDTX trên địa bàn TP.Đà Nẵng cùng người lao động có nhu cầu học nghề.

Đà Nẵng: Tư vấn, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho gần 4.000 học sinh   - Ảnh 1.

Tư vấn giáo dục nghề nghiệp cho học sinh, người lao động tại TP.Đà Nẵng

H.Đ

Tham gia ngày hội năm nay có 23 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tổng số ngành nghề đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần tuyển sinh là 372 với 23.270 chỉ tiêu. Trong đó trình độ cao đẳng có 8.389 chỉ tiêu, trung cấp có 8.381 và sơ cấp với 6.500.

Ông Lê Văn Minh, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH, cho biết ngày hội tư vấn, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho học sinh, người lao động là chương trình thiết thực nhằm đào tạo, cung ứng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung - Tây nguyên nói chung.

Trung bình mỗi năm, hệ thống giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố đào tạo hơn 45.000 lao động ở các trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp, bảo đảm quy mô cơ cấu ngành nghề đào tạo, góp phần cung ứng nguồn lao động có chất lượng cho doanh nghiệp và xã hội.

Đà Nẵng: Tư vấn, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho gần 4.000 học sinh   - Ảnh 2.

Học sinh hào hứng khi được tư vấn, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp

H.Đ

"Với số chỉ tiêu tuyển sinh tại ngày hội, chúng tôi mong rằng các em học sinh, người lao động sẽ được tiếp cận, tư vấn tuyển sinh; định hướng giáo dục nghề nghiệp; có thông tin để chọn trường, chọn nghề theo đúng sở thích và khả năng của mình; có thông tin về các chính sách hỗ trợ, miễn giảm học phí trong đào tạo nghề; cũng như các cơ hội nghề nghiệp để khi ra trường các em có thể tìm kiếm cho mình một công việc phù hợp, ổn định, thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình", Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH Lê Văn Minh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.