Đà Nẵng: Ùn ứ ở cửa ngõ vì người dân lúng túng khai báo y tế

07/11/2021 18:49 GMT+7

Dù việc đi lại giữa các tỉnh đã được nới lỏng, nhưng tình trạng ùn ứ tại chốt kiểm soát dịch cửa ngõ TP. Đà Nẵng vẫn xảy ra do người dân lúng túng trong việc khai báo y tế , quét mã QR qua các ứng dụng.

Ùn ứ kéo dài tại chốt kiểm dịch

Theo quy định mới, người dân khi đến TP.Đà Nẵng phải thực hiện khai báo y tế, quét mã QR qua ứng dụng như Danang Smart City, web khaibaoyte.danang.gov.vn hoặc khai báo qua tổng đài 1022 Đà Nẵng.

Nếu người dân thực hiện khai báo y tế trên các ứng dụng nói trên, thủ tục qua chốt sẽ được các cán bộ trực chốt giải quyết rất nhanh, gọn.

Chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ TP.Đà Nẵng ùn ứ do người dân lúng túng trong việc khai báo y tế khi vào thành phố

NGỌC HÂN

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào chiều nay 7.11, tại chốt kiểm soát dịch cửa ô Hòa Phước (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) lượng người vào TP.Đà Nẵng rất đông, gây nên tình trạng ùn ứ kéo dài. Có người lúng túng trong việc khai báo y tế trên ứng dụng của TP.Đà Nẵng khiến các tình nguyện viên phải căng mình hỗ trợ.

Bà Nguyễn Thanh Hà (51 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam) cho biết lâu nay dịch bệnh phức tạp không thể ra thăm con cháu, khi đi lại thuận lợi hơn thì bà mới từ quê ra TP.Đà Nẵng ở lại vài ngày chăm sóc cháu. Nhưng dù đã khai báo y tế trên ứng dụng tại địa phương, khi đến Đà Nẵng bà phải khai báo lại vì mã QR không hợp lệ. Lực lượng tại chốt yêu cầu khai báo lại từ đầu trên ứng dụng của TP.Đà Nẵng.

Lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ người lớn tuổi khi họ không thể tự khai báo y tế trên ứng dụng

NGỌC HÂN

Tình trạng ùn ứ kéo dài tại chốt kiểm soát dịch cửa ô Hòa Phước (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) trong ngày 7.11

NGỌC HÂN

"Việc khai báo y tế thì nhanh, nhưng đến mỗi nơi lại phải tải ứng dụng khai báo y tế mới theo địa phương đó nên hơi bất tiện. Mất thời gian, lại tập trung đông người càng nguy hiểm", bà Hà nói.

Ngày 7.11: Cả nước 7.646 ca Covid-19, 1.301 ca khỏi | TP.HCM 1.009 ca

Theo anh Nguyễn Hưng Thịnh (trú xã Hòa Phước, H.Hòa Vang, tình nguyện viên tại chốt kiểm soát dịch cửa ô Hòa Phước), nguyên nhân gây ùn ứ cục bộ kéo dài tại chốt là do nhiều người dân khi đến TP.Đà Nẵng vẫn chưa nắm rõ quy định về khai báo y tế, quét mã QR qua các ứng dụng.

”Nhiều người khi đến chốt kiểm soát dịch mới tải một trong các ứng dụng mà TP.Đà Nẵng quy định. Cũng có nhiều người đưa mã QR khai báo trên ứng dụng của tỉnh Quảng Nam nên không thể qua chốt, họ phải làm lại từ đầu”, anh Hưng Thịnh nói.

Lực lượng không kiểm tra được mã QR vì người dân khai báo nhầm ứng dụng, dẫn đến tình trạng xếp hàng dài chờ qua chốt kiểm soát dịch

NGỌC HÂN

"Nếu chuẩn bị trước, chỉ mất vài phút"

Lực lượng trực chốt cho hay dù đã nới lỏng, việc đi lại của người dân ở các địa phương được xác định cấp độ dịch ở cấp 1, cấp 2 dễ dàng, không yêu cầu xét nghiệm... nhưng ở chốt vẫn thực hiện kỹ các bước sàng lọc; đặc biệt là việc khai báo y tế.

Ông Hà Xuất (60 tuổi, trú P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) chuyên buôn bán tạp hoá nên mỗi tuần đều vào Quảng Nam mua hàng. Trước khi di chuyển bằng xe máy qua chốt kiểm soát dịch, ông Xuất đã phải nhờ con trai khai báo y tế trên các ứng dụng, có sẵn mã QR nên qua chốt được dễ dàng hơn.

"Hôm vừa rồi không chuẩn bị khai báo y tế trước nên tôi gặp rất nhiều khó khăn, lớn tuổi mắt kém nên phải nhờ các cháu tình nguyện viên khai hộ, mất rất nhiều thời gian. Hôm nay chuẩn bị trước, khai báo từ đêm qua nên di chuyển qua chốt chỉ mất vài phút quét mã QR thôi", ông Xuất nói.

Ông Hà Xuất thuận lợi qua chốt khi đã khai báo y tế trước đó, trong khi rất nhiều người còn mắc kẹt tại chốt

NGỌC HÂN

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ quét mã QR tại chốt kiểm soát dịch cửa ô Hòa Phước (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng)

NGỌC HÂN

Theo tình nguyện viên Nguyễn Hưng Thịnh, vẫn có nhiều người mang theo các giấy tờ xét nghiệm âm tính với Covid-19, phiếu thể hiện đã tiêm 1-2 mũi vắc xin để khai báo y tế bản giấy trực tiếp. Vì vậy, thời gian khai báo của mỗi người kéo dài, gây nên tình trạng ùn tắc.

"Nhiều người chưa nắm quy định vào TP.Đà Nẵng, họ mang nhiều giấy tờ không cần thiết nhưng lại chưa khai báo y tế trên ứng dụng của Đà Nẵng. Nếu mọi người chịu khó tìm hiểu trước, khai báo y tế trên ứng dụng trước thì việc qua chốt đỡ mất thời gian, an toàn trong phòng chống dịch nữa", anh Hưng Thịnh nói.

Bảng hướng dẫn người vào TP.Đà Nẵng khai báo y tế được dựng tại chốt kiểm soát dịch cửa ô Hòa Phước
NGỌC HÂN

Trước đó, căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, UBND TP.Đà Nẵng thống nhất chỉ đạo một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với những người đến/về Đà Nẵng từ các địa phương khác.

Cụ thể, trước khi đến/về Đà Nẵng, người dân phải thực hiện đăng ký trên hệ thống trực tuyến quốc gia hoặc của Đà Nẵng (ứng dụng Danang Smart City, vào mục “Đăng ký vào thành phố Đà Nẵng” hoặc vào trang https://khaibaoyte.danang.gov.vn, vào mục “Người dân khai báo, đăng ký vào TP.Đà Nẵng”) và lưu lại mã QR được cấp bằng hình ảnh trên điện thoại di động hoặc in trên giấy để sử dụng khi di chuyển đến/về Đà Nẵng.

Đồng thời, người dân thực hiện nghiêm quy định 5K và các quy định phòng, chống dịch hiện hành của Bộ Y tế và TP.Đà Nẵng. Khi đến chốt kiểm soát dịch của Đà Nẵng, ngoài khai báo y tế nếu có triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19 (sốt, ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác,...), phải thực hiện lấy mẫu xét nghiệm (không thu phí) trước khi vào TP.Đà Nẵng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.