Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, từ ngày 29.8 đến 2.9, ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế tiếp tục duy trì đà tăng tại nhiều điểm đến lớn. Đáng chú ý, Đà Nẵng ước đón hơn 224.000 lượt khách quốc tế, vượt khá xa các địa phương còn lại được thống kê.
Xếp sau Đà Nẵng là Ninh Bình với gần 110.000 lượt khách quốc tế, tăng 35,4% so với cùng kỳ. Khánh Hòa ghi nhận khoảng 96.000 lượt khách quốc tế có lưu trú, trong khi Hà Nội đón khoảng 94.000 lượt, tăng tới 82,4%.

Du khách quốc tế trải nghiệm thuyền thúng tại rừng dừa Cẩm Thanh (Hội An Đông, Đà Nẵng)
ẢNH: NICK
TP.HCM là địa phương dẫn đầu cả nước về tổng lượng khách trong kỳ nghỉ với khoảng 1,71 triệu lượt, ghi nhận khoảng 62.000 lượt khách quốc tế, tăng 37,8%. Lào Cai đón khoảng 34.000 lượt, còn An Giang gần 27.000 lượt khách quốc tế, tăng 68,7%.
Nếu so với tổng lượng khách tại từng địa phương, tỷ trọng khách quốc tế tại Đà Nẵng cũng ở mức cao. Với khoảng 850.000 lượt khách trong 5 ngày, khách quốc tế chiếm hơn 26% tổng lượng khách đến thành phố. Trong khi đó, Hà Nội đón hơn 904.000 lượt khách, khách quốc tế chiếm khoảng 10%. TP.HCM có lượng khách lớn nhất nhưng khách quốc tế chỉ chiếm khoảng 3,6% tổng lượng khách được ghi nhận trong dịp lễ.
Cùng với lượng khách quốc tế cao, Đà Nẵng cũng nằm trong nhóm địa phương có doanh thu du lịch lớn nhất cả nước. Thành phố ước đón khoảng 850.000 lượt khách, tăng 37%, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 3.326 tỉ đồng.
TP.HCM tiếp tục dẫn đầu về quy mô với khoảng 1,71 triệu lượt khách và doanh thu ước đạt 4.900 tỉ đồng. Hà Nội thu hơn 3.000 tỉ đồng từ hơn 904.000 lượt khách; Khánh Hòa đạt khoảng 2.100 tỉ đồng với 1,25 triệu lượt khách, còn Ninh Bình thu hơn 1.030 tỉ đồng.

Kết quả dịp 2.9 là tín hiệu tích cực trước mùa cao điểm khách quốc tế cuối năm
ẢNH: NICK
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, sự tăng trưởng của khách quốc tế trong kỳ nghỉ Quốc khánh cho thấy sức hút của du lịch Việt Nam tiếp tục được duy trì trước khi bước vào mùa cao điểm inbound, thường bắt đầu từ tháng 10. Kỳ nghỉ 2.9 năm nay cũng là cao điểm cuối của mùa du lịch hè 2026, thời tiết nhìn chung thuận lợi, cùng hàng loạt chương trình văn hóa, lễ hội, vui chơi giải trí và sản phẩm mới được các địa phương, doanh nghiệp đưa ra thị trường đã góp phần thúc đẩy nhu cầu đi lại.
Cơ quan quản lý du lịch nhận định du khách dịp này có xu hướng lựa chọn các hành trình gần, liên vùng, thời gian ngắn, ưu tiên nghỉ dưỡng và chủ động hơn trong việc lựa chọn phương tiện di chuyển. Các sản phẩm khám phá thiên nhiên, ẩm thực, văn hóa và nghỉ dưỡng tiếp tục chi phối lựa chọn của du khách.
Trước đó, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng khuyến cáo du khách lựa chọn tour của doanh nghiệp lữ hành đủ điều kiện, tham gia bảo hiểm du lịch và thận trọng với các tour tự phát hoặc chương trình do cá nhân, KOL, KOC quảng bá, tổ chức không bảo đảm quy định pháp luật. Các địa phương được yêu cầu tăng kiểm soát chất lượng dịch vụ, giá cả và an toàn cho du khách trong mùa cao điểm cuối năm.
Bình luận (0)