Tối nay (24.4), tại khu vực quảng trường số 40 Bạch Đằng (phường Hải Châu), Lễ hội áo dài Đà Nẵng 2026 chính thức khai mạc, mở màn chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch quy mô lớn lần đầu được tổ chức tại thành phố.
Theo Sở VH-TT-DL thành phố Đà Nẵng, công tác chuẩn bị cho lễ hội đã cơ bản hoàn tất, bám sát kế hoạch của UBND thành phố. Lễ hội diễn ra từ ngày 24 - 26.4 tại khu vực đường Bạch Đằng (phường Hải Châu), gồm khuôn viên Bảo tàng Đà Nẵng và các không gian lân cận. Các đơn vị liên quan đã chủ động triển khai truyền thông, hoàn thiện hạ tầng và phương án tổ chức.
Chuỗi hoạt động được thiết kế đa dạng, trải dài trong nhiều không gian, với điểm nhấn là lễ khai mạc tối 24.4. Với chủ đề "Tinh hoa áo dài Việt - Sắc lụa sông Hàn", lễ hội hướng đến cách tiếp cận mới, đưa áo dài từ biểu tượng văn hóa đến gần hơn với đời sống thường nhật.

Phụ nữ Đà Nẵng trong trang phục áo dài đồng diễn dân vũ tại Quảng trường 29.3 vào ngày 8.3 vừa qua
ẢNH: S.X
Không gian mở của sự kiện tạo điều kiện để các nhà thiết kế, nghệ nhân, doanh nghiệp và cộng đồng cùng tham gia, góp phần lan tỏa giá trị áo dài và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.
Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động đáng chú ý sẽ diễn ra như trình diễn "Hội An - Sắc màu của lụa", không gian trải nghiệm và may đo tại chỗ, trưng bày tác phẩm ảnh "Áo dài kể chuyện văn hóa", cùng các chương trình diễu hành "Dấu ấn Đà Nẵng" và "Hội tụ sông Hàn". Hàng nghìn người trong tà áo dài cùng sải bước được kỳ vọng tạo nên những khoảnh khắc kết nối cộng đồng.
Bên cạnh đó, các hoạt động hưởng ứng như "Kết nối áo dài - Kết nối hữu nghị", "Áo dài - Gắn kết yêu thương" cùng các chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội (#AodaiDanang2026, #DanangTrongTaAoDai) sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh thành phố năng động, thân thiện.
Biến lễ hội áo dài thành sản phẩm du lịch đặc sắc
Trước đó, theo chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, các sở, ngành và địa phương đã đồng loạt vào cuộc, khẩn trương hoàn thiện các nội dung, kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh để bảo đảm tiến độ tổ chức lễ hội.
Cùng với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, vận động người dân tham gia, hưởng ứng phong trào mặc áo dài và lan tỏa hình ảnh trên mạng xã hội.
"Các đơn vị cần phối hợp đồng bộ, triển khai hiệu quả để tổ chức thành công Lễ hội áo dài Đà Nẵng 2026, hướng tới xây dựng sản phẩm văn hóa - du lịch đặc sắc, tiến tới trở thành sự kiện thường niên của thành phố", bà Thi nhấn mạnh.
Trong bối cảnh Đà Nẵng đồng loạt triển khai nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4 và 1.5, Lễ hội áo dài 2026 được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố và khẳng định vị thế điểm đến văn hóa sáng tạo của khu vực.

Phụ nữ phường Hương Trà hưởng ứng Tuần lễ áo dài 2026
ẢNH: S.X
Theo Sở VH-TT-DL thành phố Đà Nẵng, dịp lễ năm nay, thành phố sẽ tổ chức loạt hoạt động văn hóa - du lịch quy mô lớn trên toàn địa bàn. Nổi bật là các triển lãm "Sắc màu Đất Quảng" (15.4 - 5.5) tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng và "Giao điểm Việt Nam" (17.4 - 17.5) tại Bảo tàng Đà Nẵng.
Cùng với đó, nhiều lễ hội đặc trưng được tổ chức, như: Kỳ Yên Sơn Cẩm Hà, Sắc sưa Hương Trà, Giỗ Tổ nghề Yến (Cù Lao Chàm), kỷ niệm 555 năm Ngũ xã Trà Kiệu, "Sắc màu di sản Chăm" tại Mỹ Sơn cùng các hoạt động cộng đồng, như: Lễ hội ánh sáng và di sản (30.4), Lễ hội Thạch nghệ tổ sư (1 - 2.5), chợ phiên Trà Linh (2 - 3.5).
Điểm nhấn là chương trình khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026 (25.4 - 3.5) tại Công viên Biển Đông, bán đảo Sơn Trà và các bãi biển, với chuỗi hoạt động, như: diều nghệ thuật, âm nhạc, ẩm thực, thể thao biển cùng giải bơi "Vượt sóng mùa hè" (27.4).
Ngoài ra, các chương trình giải trí, như: Lễ hội Mặt Trời - Ba Na Sun Fest tại Sun World Bà Nà Hills và Animal Actors Show tại Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài góp phần tạo không khí lễ hội sôi động, đa sắc màu cho thành phố.
Bình luận (0)