Đà Nẵng: Xét xử băng nhóm côn đồ 3 tháng gây ra 3 vụ giết người

28/10/2022 15:17 GMT+7

Chỉ trong 3 tháng, băng nhóm 19 thanh thiếu niên côn đồ liên tiếp gây ra 3 vụ án giết người tại TP. Đà Nẵng .

Ngày 28.10, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt băng nhóm côn đồ 19 bị cáo cùng ngụ TP.Đà Nẵng phạm tội giết người. Trong đó, Lê Đức Hậu 13 năm tù, Huỳnh Khánh Linh 12 năm tù, Trần Đình Bảo (cùng 21 tuổi) và Trịnh Công Thành (18 tuổi) cùng 9 năm tù.

Chỉ 3 tháng, 19 thanh thiếu niên gây 3 vụ án giết người tại TP.Đà Nẵng

Nguyễn Văn Toàn 8 năm tù, Nguyễn Trường Hiệp, Đào Ngọc Thịnh cùng 5 năm tù; Bùi Lê Văn Thiện, Đoàn Văn Lê Tiến Lương (cùng 18 tuổi) cùng 4 năm 6 tháng tù.

Hồ Ngọc Pháp, Nguyễn Văn Tiến Đạt cùng 3 năm 6 tháng tù; Trương Văn Quốc Việt 4 năm tù; Nguyễn Ngọc Thắng 2 năm tù; Hồ Hải Hưng, Trần Cảnh Thanh Bảo cùng 3 năm tù; Nguyễn Văn Tâm (cùng 17 tuổi) 2 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Quang Hiền 7 năm tù, Nguyễn Bá Sơn (cùng 19 tuổi) 5 năm tù, Nguyễn Ngọc Phúc (16 tuổi) 3 năm tù.

Các bị cáo trước tòa

VĂN TIẾN

Đây là nhóm giang hồ có nhiều tiền án tiền sự cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản, mua bán trái phép ma túy, giết người

Đáng nói, trong quá trình cơ quan chức năng đang điều tra, nhiều bị cáo vẫn tiếp tục đâm chém, gây ra những vụ án giết người khác.

Theo cáo trạng, từ ngày 10.1.2021 đến ngày 1.4.2021, băng côn đồ 19 bị cáo này liên tiếp gây ra 3 vụ án giết người trên khắp địa bàn các quận Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) với các mâu thuẫn nhỏ nhặt.

Như vụ khuya 10.1, các bị cáo đi trên đường Nguyễn Phước Nguyên (Q.Thanh Khê) thì gặp 2 xe máy do 2 nam thanh niên điều khiển chở 2 bạn gái ngồi sau.

Cho rằng 2 đôi nam nữ này “chạy xe lấc xấc, tạt đầu xe”, Hiệp xúi cả nhóm truy đuổi chặn đánh. Thành vượt lên đạp ngã 1 xe máy khiến cô gái ngồi sau ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh, chấn thương sọ não, nứt hộp sọ, tụ máu não, dập não, thương tích đến 46%.

Tiếp đó, ngày 21.2.2021, Việt mâu thuẫn với nhóm côn đồ khác nên huy động đồng bọn đi trả thù. Thành cầm dao phóng lợn đạp cửa xông vào nhà đối thủ. Nguyễn Hoàng Minh Duy (16 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê) bỏ chạy thì bị Thành chém thẳng vào sau đầu. Duy đã gục xuống nhưng vẫn bị Đạt, Phúc, Thịnh chém liên tiếp, hậu quả nứt xương sọ, gãy xương tay, đứt gân tay, thương tích 28%.

Chưa hết, tối 1.4.2021, nhóm bạn gái của các bị cáo mâu thuẫn với nhóm khác. Các bị cáo đi xem các thiếu nữ đánh nhau nhưng vẫn mang theo hung khí để hỗ trợ. Khi vừa dừng xe ở quán trà sữa đường Tôn Đản (Q.Cẩm Lệ), các bị cáo bị nhóm bạn trai đối thủ chửi nên cầm dao xông vào hỗn chiến.

Hậu quả vụ án giết người thứ 3 này là Võ Thế Ngọc Khoa (19 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ) bị chém mẻ xương sọ, thương tích 12%. Nguyễn Hữu Thành Công (16 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu) và Trần Quốc Khánh (22 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ) bị chém gãy xương tay và đa chấn thương vùng đầu, cùng thương tích 13%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.