Đà Nẵng: ‘Hốt’ trọn 19 côn đồ làng mang dao phóng lợn, bom xăng hỗn chiến

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
12/10/2022 14:33 GMT+7

Sáng 12.10, Công an H.Hòa Vang (TP. Đà Nẵng ) cho biết đang tạm giữ 19 thanh, thiếu niên tham gia vụ hỗn chiến trong đêm 11.10 trước cổng chào thôn Trước Đông, xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang.

Theo điều tra, T.V.T. (15 tuổi, ngụ xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang) mâu thuẫn với Nguyễn Minh Quân (18 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, cùng H.Hòa Vang) nên tối 11.10, T. và Quân nhắn tin, thách thức nhau đến trước cổng chào thôn Trước Đông, xã Hòa Nhơn để hỗn chiến.

T. nhắn tin cho Bùi Văn Nhung và Trần Văn Huy nhờ tìm thêm người đi cùng để đánh nhau. Nhung rủ thêm nhiều "côn đồ làng" tham gia đánh nhau, gồm: Ngô Trần Bảo Hân, Nguyễn Văn Trung, Trần Tuấn Anh, Phan Viết Quân, Lê Hoàng Anh Vũ, Hoàng Xuân Nhật, Huỳnh Nhật Khải và Nghĩa (cùng 18 tuổi, cùng ngụ H.Hòa Vang).

Các thanh, thiếu niên tham gia hỗn chiến

C.T.V.

Nhóm T. tổng cộng 11 người, trong đó, Nhung cầm theo một cây dao phóng lợn, Trần Tuấn Anh và Huỳnh Nhật Khải mang theo một thùng 24 vỏ chai bia để làm bom xăng.

Còn Nguyễn Minh Quân rủ thêm Tài Linh, Nguyễn Đức Tây, Trần Duy Châu, Lê Hoàng Tuấn, Nguyễn Đình Hiếu, Nguyễn Văn, Lê Duy Dương (cùng 18 tuổi, cùng ngụ H.Hòa Vang) để đi đánh nhau với nhóm của T.

Trong lúc hai bên vừa đến cổng chào thôn Trước Đông để hỗn chiến thì bị Công an H.Hòa Vang mật phục từ trước, ngăn chặn, bắt giữ nhiều côn đồ, thu giữ dao phóng lợn, bom xăng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.