Đà Nẵng xóa sổ sân tập golf 30 tỉ đồng

22/05/2015 10:04 GMT+7

Ngày 21.5, tại cuộc họp của Hội đồng quy hoạch-kiến trúc TP.Đà Nẵng nhằm tiếp thu ý kiến của các sở, ngành liên quan đến sự tồn tại của sân tập golf nằm tại Công viên Thanh Niên (P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, ảnh), ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng cho rằng: “Thiệt hại sau khi chuyển đổi công năng không lớn so với việc để tồn tại hoạt động; việc chuyển đổi công năng đều khai thác lại hạ tầng đầu tư như khối nhà sẽ chuyển sang làm văn phòng quản lý, mở các dịch vụ thể thao trong nhà (bóng bàn, bi-da, tập luyện thể hình, võ thuật, khiêu vũ...); phần sân cỏ kêu gọi xã hội hóa, đầu tư xây dựng sân tennis, bóng đá...

Ngày 21.5, tại cuộc họp của Hội đồng quy hoạch-kiến trúc TP.Đà Nẵng nhằm tiếp thu ý kiến của các sở, ngành liên quan đến sự tồn tại của sân tập golf nằm tại Công viên Thanh Niên (P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, ảnh), ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng cho rằng: “Thiệt hại sau khi chuyển đổi công năng không lớn so với việc để tồn tại hoạt động; việc chuyển đổi công năng đều khai thác lại hạ tầng đầu tư như khối nhà sẽ chuyển sang làm văn phòng quản lý, mở các dịch vụ thể thao trong nhà (bóng bàn, bi-da, tập luyện thể hình, võ thuật, khiêu vũ...); phần sân cỏ kêu gọi xã hội hóa, đầu tư xây dựng sân tennis, bóng đá...

Đà Nẵng xóa sổ sân tập golf 30 tỉ đồng

Năm 2012, dự án Sân tập golf tại Công viên Thanh Niên được đầu tư xây dựng với tổng vốn gần 30 tỉ đồng. Tuy nhiên, từ khi nghiệm thu bàn giao (8.2014) cho đến nay, công trình chưa một lần được sử dụng do nhu cầu của người dân không có.

Bên cạnh đó, để hoàn thiện sân tập cho “giới nhà giàu” này thì thành phố phải bỏ ra ít nhất 2 tỉ để mua sắm trang thiết bị. Vì thế, công trình này được cho là không hiệu quả trong đầu tư và bị bỏ hoang phế từ khi hoàn thành xây dựng đến nay.

Trước đó, Sở VH-TT-DL được UBND TP.Đà Nẵng giao tổ chức đấu giá nhượng quyền khai thác sân tập golf này theo mô hình xã hội hóa. Qua đấu giá, đã có một đơn vị trúng thầu để hằng tháng nộp vào ngân sách 13 triệu đồng/tháng. Có người cho rằng, với mức thu phí mặt bằng như trên, phải mất gần... 200 năm mới thu hồi đủ vốn đầu tư.

UBND TP.Đà Nẵng kiến nghị Bộ VH-TT-DL thu hồi dự án Trung tâm biểu diễn xiếc và nghệ thuật tổng hợp Quốc gia của Liên đoàn Xiếc VN tại Công viên Thanh Niên. Đây là dự án quy hoạch và đầu tư kéo dài, Liên đoàn Xiếc VN đã chậm trể triển khai dự án, tự ý cho thuê sử dụng đất với các dịch vụ cây xanh, bãi xe container, xây nhà trái phép gây mất mỹ quan đô thị, thu tiền dịch vụ trên diện tích 37.182m2 của dự án vốn được UBND TP.Đà Nẵng giao theo hình thức không thu tiền chuyển quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, UBND TP.Đà Nẵng cũng chỉ đạo UBND Q.Hải Châu yêu cầu các tổ chức, cá nhân thuê đất của Trung tâm Biểu diễn xiếc và nghệ thuật tổng hợp Quốc gia ngừng hợp đồng, di dời, giải tỏa trả lại nguyên trạng đất đai, thực hiện trong quý 3/2015.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.