Đã nhiều lần nhận tiền “lo thủ tục”

03/12/2011 00:23 GMT+7

Liên quan đến ông Phùng Thế Dũng, hội viên Hội Luật gia TP.Nha Trang (Khánh Hòa) có dấu hiệu chạy án (Thanh Niên phản ảnh), hôm qua 2.12, bà Lê Thị Ba, ở P.Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang cho biết, cuối năm 2009, gia đình đã từng kiện ông Phùng Thế Dũng ra TAND TP.Nha Trang.

Liên quan đến ông Phùng Thế Dũng, hội viên Hội Luật gia TP.Nha Trang (Khánh Hòa) có dấu hiệu chạy án (Thanh Niên phản ảnh), hôm qua 2.12, bà Lê Thị Ba, ở P.Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang cho biết, cuối năm 2009, gia đình đã từng kiện ông Phùng Thế Dũng ra TAND TP.Nha Trang.

Theo bà Lê Thị Ba, năm 2007, gia đình bà tranh chấp tài sản với một người ở TP.Nha Trang và nhờ ông Phùng Thế Dũng giúp giải quyết vụ án ở tòa. Từ tháng 3.2008-15.1.2009, ông Dũng nhiều lần viết giấy nhận tiền, tổng số hơn 47 triệu đồng, để lo thủ tục ở tòa và phí luật sư. Tuy nhiên, sau thời gian chờ đợi, ông Dũng không làm các thủ tục như cam kết và không trả lại tiền, nên bà Ba khởi kiện ra tòa.

Tại biên bản hòa giải ngày 6.1.2010, ông Nguyễn Phong Quang, đại diện theo ủy quyền của ông Dũng nói: “Từ tháng 3.2008-15.1.2009, ông Dũng đã 25 lần trả cho bà Ba, tổng số tiền 59.250.000 đồng, đồng thời trình tòa giấy xác nhận ông Dũng trả hết số nợ, có chữ ký của bà Ba”. Thấy chữ ký trên giấy xác nhận có dấu hiệu giả mạo, phía bà Ba đề nghị cơ quan chức năng giám định.

Ngày 15.3.2010, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Khánh Hòa có kết luận giám định chữ ký của bà Ba tại giấy xác nhận trả hết nợ trên và chữ ký mẫu là không phải của cùng một người ký ra. Không đồng tình với kết luận này, phía ông Dũng yêu cầu giám định lại lần nữa. Ngày 17.5.2010, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Khánh Hòa có kết luận giám định thứ hai là “chữ của cùng một người ký ra”. Tuy nhiên, trong bản kết luận lần thứ 2, chỉ có một giám định viên Trần Thị Kim Vân ký tên; trong khi đó, bản kết luận ngày 15.3.2010 có hai giám định viên Trương Thị Dung và Nguyễn Thị Minh Thảo cùng ký tên.

Không đồng ý với kết luận giám định thứ 2, bà Ba yêu cầu gửi mẫu ra Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an giám định. Theo bà Ba, chỉ khi có kết luận của Viện Khoa học hình sự (ngày 28.2) khẳng định chữ ký trên các tài liệu mẫu với chữ ký bà Ba trong giấy xác nhận trên là không phải của cùng một người ký ra, thì ông Dũng mới chịu trả lại 47.000.000 đồng. Ngay sau khi nhận lại tiền, bà Ba rút đơn kiện ông Dũng.

Như Thanh Niên đã phản ảnh, vừa qua TAND TP.Nha Trang đã xét xử vụ trộm cắp ở Hòn Tằm và tuyên phạt bị cáo Đỗ Duy Trí (19 tuổi, trú TP.Cam Ranh, Khánh Hòa) 30 tháng tù giam. Liên quan đến vụ này, ông Dũng nhận 70 triệu đồng của ông Thu (cha bị cáo Trí) với lời hứa lo cho Trí được tại ngoại và hưởng án treo, nhưng ông Dũng không thực hiện theo cam kết. Ngày 21.11, ông Dũng đã phải trả lại 70 triệu đồng cho gia đình bị cáo Trí.

Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.