Đã nhổ xong ống vách thép bên ngoài, vẫn chưa đưa được thi thể bé Hạo Nam lên

15/01/2023 13:30 GMT+7

Sáng 15.1, Sở TT-TT Đồng Tháp thông tin về việc lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Đồng Tháp tiếp tục nỗ lực hoàn thành các phương án đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất.  

Sở TT-TT Đồng Tháp cho biết, khoảng 18 giờ 30 ngày 14.1.2023, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Đồng Tháp phối hợp các lực lượng liên quan dùng cần cẩu 80 tấn nhổ ống vách đường kính 1,6 m được đóng bao quanh cọc bê tông bé Hạo Nam bị rơi xuống trước đó.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Đồng Tháp nỗ lực làm việc 24/24 để đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất (ảnh chụp ngày 14.1)

TRẦN NGỌC

Do địa chất khu vực hiện trường bất lợi, để nhổ được ống vách thép đã đóng sâu xuống lòng đất, lực lượng cứu hộ phải dùng cọc ván thép 18 m rung hạ để phá ma sát giữa đất với ống vách rồi nhổ ống vách thép lên.

Vẫn chưa đưa được bé Hạo Nam lên dù đã nhổ xong ống vách thép bên ngoài

Trong đêm 14.1, lực lượng đã đào đất trong lòng hố kết hợp bơm dung dịch bentonite nhằm chống lở vách ở phía dưới khung vây ván thép để triển khai các bước cứu hộ tiếp theo. Theo lực lượng cứu hộ, cứu nạn, công tác đào đất quanh vị trí cọc bê tông bé Hạo Nam bị tai nạn vẫn rất khó khăn vì địa chất đất sét dẻo, cứng bám chặt thiết bị, dù rất nỗ lực, nhưng việc triển khai phương án cứu nạn, cứu hộ mất rất nhiều thời gian.

Ống vách thép bao quanh bên ngoài cọc bê tông bé Hạo Nam bị rơi xuống đã được lực lượng cứu hộ nhổ lên. Vách 4 phía đã được gia cố chắc chắn để đảm bảo công tác cứu hộ, cứu nạn không bị sạt lở đất xung quanh vào cọc bê tông

TRẦN NGỌC

Xem nhanh 20h ngày 15.1: Đường về nhà của bé Hạo Nam vẫn trắc trở | Xuất hiện “đàn” trăn lạ ở TP.HCM

Sở TT-TT Đồng Tháp thông tin thêm, trong ngày 14.1, lực lượng cứu hộ đã tiếp tục đào đất bằng gàu cạp kết hợp gàu ngoạm bên ngoài ống vách. Đồng thời, cắt xong 3 đầu cọc bê tông, hạ và đang hàn lắp đặt khung chống ở tầng 6. Trong quá trình thực hiện cứu hộ, cứu nạn, cần cẩu 80 tấn bị trục trặc đường ống dẫn dầu, Tổ điều hành tại công trường phải điều động 2 nhóm thợ (1 nhóm từ công trường lân cận sang để sửa chữa và 1 nhóm từ TP.HCM xuống) để trực bảo trì đảm bảo cho cần cẩu hoạt động liên tục.

Địa chất quá phức tạp, chưa thể xác định thời gian đưa bé Hạo Nam lên

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 11 giờ 55 phút ngày 31.12.2022, bé Thái Lý Hạo Nam bị rơi xuống cọc bê tông có đường kính rỗng 25 cm, sâu 35 m của cầu Rọc Sen (thuộc dự án xây dựng tuyến đường ĐT-857 qua địa bàn ấp 2, xã Phú Lợi, H.Thanh Bình, Đồng Tháp). Mặc dù lực lượng công nhân công trình nỗ lực tìm cách đưa bé lên nhưng bất thành. Sau đó, lực lượng cứu hộ, cứu nạn được đưa đến hiện trường để thực hiện cứu hộ bé Hạo Nam. Dù đã dùng nhiều phương án và nỗ lực cứu hộ xuyên đêm với rất nhiều máy móc thiết bị và nhiều chuyên gia được huy động đến hiện trường cứu hộ, nhưng đến chiều 4.1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, thông tin bé Hạo Nam đã tử vong.

Gàu cạp đưa đất quanh khu vực cọc bê tông ra ngoài (ảnh chụp vào tối 13.1)

TRẦN NGỌC

Đến 11 giờ ngày 15.1.2023, tức gần 15 ngày triển khai nhiều phương án cứu hộ, cứu nạn nhưng lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp vẫn chưa thể đưa thi thể bé Hạo Nam ra khỏi cọc bê tông để đưa về gia đình an táng.

Liên quan đến vụ việc bé Hạo Nam rơi xuống cọc bê tông sâu 35 m, Sở GTVT Đồng Tháp thông tin vụ tai nạn tại công trình cầu Rọc Sen do Sở nàylàm chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp là đơn vị quản lý dự án; Viện Khoa học và Công nghệ GTVTlà đơn vị giám sát thi công xây dựng. Nhà thầu thi công công trình là liên danh Công ty CP công trình cầu phà TP.HCM và Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải xây dựng giao thông T&T.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.