Xuất sắc ở nước ngoài, Huỳnh Như thêm cơ hội đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 2022

28/01/2023 10:59 GMT+7

Dù đầu quân cho CLB Lank (Bồ Đào Nha) từ tháng 8.2022, nhưng Huỳnh Như vẫn rộng cửa đoạt Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2022.

Huỳnh Như góp công lớn giúp tuyển nữ Việt Nam đoạt HCV SEA Games 2022

Ngọc Dương

Báo Sài Gòn Giải Phóng, đơn vị tổ chức bình chọn Quả bóng vàng Việt Nam thường niên vừa công bố danh sách các ứng viên lọt vào chung kết Quả bóng vàng Việt Nam 2022.

Theo đó, tiền đạo Huỳnh Như (CLB Lank) lọt vào tốp 5 Quả bóng vàng nữ cùng với Trần Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Thùy Trang (đều của TP.HCM) và Nguyễn Thị Tuyết Dung (CLB Phong Phú Hà Nam).

Theo dự đoán của giới chuyên môn, việc Huỳnh Như thi đấu xuất sắc ở nước ngoài giúp cô thêm cơ hội đoạt Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2022. Trước khi đầu quân cho CLB Lank, tiền đạo này đã giúp đội tuyển nữ Việt Nam đoạt huy chương vàng SEA Games 2022. Ngoài ra, trước khi bay sang Bồ Đào Nha, cô gái quê Trà Vinh còn giúp CLB TP.HCM thắng CLB Hà Nội 1 với tỷ số 5-4 trong loạt sút luân lưu ở trận chung kết để bảo vệ thành công chức vô địch.

Mạo hiểm xuất ngoại thi đấu là điểm cộng cho Huỳnh Như

Lank FC

Việc Huỳnh Như thi đấu xuất sắc trong màu áo CLB Lank cũng gây thiện cảm cho những người tham gia bỏ phiếu, bởi Như đã góp phần quảng bá bóng đá nữ Việt Nam và là động lực cho các tuyển thủ nữ mạnh dạn xuất ngoại thi đấu nếu có cơ hội.

Nếu đoạt Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2022, thì đây sẽ là lần thứ 5 Huỳnh Như đoạt danh hiệu cao quý này, trong đó có 4 năm liên tiếp là 2019, 2020, 2021 và 2022. Lần đầu tiên Huỳnh Như đoạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam là vào năm 2016.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.