Đã tìm thấy 311 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Thúy Liễu
Thúy Liễu

Ngày 13.8, lực lượng chức năng quy tập thêm 18 hài cốt liệt sĩ cùng 12 bộ di vật, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng lên 311.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 13.8, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B, công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ xử lý hơn 300 m³ đất để tiếp cận những khu vực nghi còn hài cốt liệt sĩ. Do khu B có khối lượng đất đắp lớn, hình thành trong quá trình cải tạo công viên trước đây, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ đào, di dời và vận chuyển đất.

Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập thêm 18 hài cốt liệt sĩ cùng 12 bộ di vật.

Lũy kế từ ngày 23.6 đến hết ngày 13.8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 311 hài cốt liệt sĩ. Trong đó có 278 hài cốt chôn riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể.

Trong số 8 vị trí mộ tập thể được phát hiện, khu A có 2 vị trí và khu B có 6 vị trí. Đáng chú ý, 179 trong tổng số 311 hài cốt được tìm thấy có di vật kèm theo.

Đã tìm thấy 311 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng- Ảnh 1.

311 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại công viên Lê Thị Riêng sau hơn 1 tháng triển khai chiến dịch

ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Các di vật được thu thập, phân loại, mã hóa và bảo quản cùng hồ sơ khai quật. Đây là nguồn thông tin hỗ trợ cơ quan chức năng đối chiếu tài liệu, xác minh phiên hiệu đơn vị và tìm kiếm thân nhân liệt sĩ.

Khu vực công viên Lê Thị Riêng trước đây là nghĩa địa Đô Thành, Chí Hòa - Sài Gòn. Qua đối chiếu tài liệu lịch sử, ảnh tư liệu, lời kể nhân chứng và kết quả khảo sát thực địa, cơ quan chức năng xác định nơi đây có dấu hiệu chôn cất cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Công tác đào khảo sát được triển khai từ ngày 23.6 và mở rộng tìm kiếm từ ngày 6.7. Khi phát hiện dấu hiệu liên quan đến hài cốt, lực lượng chức năng dừng máy móc, chuyển sang đào thủ công, bóc tách từng lớp đất và sàng lọc kỹ nhằm bảo vệ hài cốt, di vật.

Sau khi thu nhận, các mẫu xương, răng đủ điều kiện được mã hóa và bảo quản để phục vụ giám định ADN, đối chiếu với mẫu của thân nhân. Kết quả ADN còn được kết hợp với vị trí chôn cất, di vật, hồ sơ quân nhân và lời kể nhân chứng trước khi cơ quan chức năng xác định danh tính liệt sĩ.

Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B, hướng tới quy tập đầy đủ hài cốt, thu thập các manh mối cần thiết để từng bước xác định danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.