Đã tìm thêm 3 thi thể trong vụ sạt lở núi thảm khốc ở Hoà Bình

15/10/2017 13:57 GMT+7

Sáng nay, 15.10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện 3 thi thể tại hiện trường xảy ra vụ sạt lở núi sáng 12.10, tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình.

Thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hoà Bình cho biết , lúc 9 giờ sáng nay, đội tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện thi thể cháu Bùi Thị Soan bị vùi lấp ngay gần chân thác, ở khu vực hiện trường xảy ra vụ sạt lở núi.
Cho đến 10 giờ cùng ngày, đã có thêm 2 thi thể nữa được phát hiện, qua xác minh, đây là hai mẹ con chị Bùi Thị Sinh (36 tuổi) và cháu Đinh Công Thắng (3 tháng tuổi).
Thi thể 3 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để mai táng.
Cũng theo báo cáo của Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai, mưa lũ trong những ngày vừa qua tại các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ đã làm 68 người chết, tăng 8 người so với báo cáo ngày 13.10. Trong đó, Sơn La 6 người; Yên Bái 14 người, tăng 7 người; Hòa Bình 20 người; Thanh Hóa 16 người, tăng 1 người; Nghệ An 9 người; Hà Nội 2 người; Quảng Trị 1 người.
Ngoài ra, ở các địa phương vẫn còn 34 người mất tích, giảm 3 người so với báo cáo ngày 13.10 do đã tìm thấy thi thể. Trong đó, Sơn La 2 người; Yên Bái 14 người, giảm 3 người; Hòa Bình 13 người và Thanh Hóa 5 người.
Trước đó, chiều 14.10, tại cuộc họp Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Trưởng ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai yêu cầu ngoài chuẩn bị ứng phó với mưa lũ do ảnh hưởng bão số 11, chính quyền các địa phương cần huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm người còn mất tích và khắc phục các sự cố ở các vùng mưa lũ gây thiệt hại nặng nề.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.