Đặc nhiệm Ấn Độ 'tỏa sáng' giữa khủng hoảng hàng hải biển Đỏ

Trí Đỗ
Trí Đỗ
21/03/2024 18:25 GMT+7

Lực lượng đặc nhiệm chuyên nghiệp của Hải quân Ấn Độ đã đóng vai trò quan trọng trong việc bắt giữ một tàu chở hàng bị cướp biển Somalia kiểm soát, theo AFP.

Sự kiện nêu trên được cho là giúp Ấn Độ có cơ hội phô diễn sức mạnh và năng lực hải quân của mình. Tàu chở hàng Ruen mang cờ Malta bị cướp biển Somalia chiếm giữ vào tháng 12.2023 gần Yemen. Vụ việc đã làm gia tăng thêm tình trạng bất ổn xung quanh Somalia và biển Đỏ.

Cuối tuần qua, lực lượng đặc nhiệm Ấn Độ đã giải cứu thành công 17 con tin và bắt giữ 35 tên cướp biển trên tàu Ruen trong chiến dịch kéo dài 40 giờ. Đoạn phim do Hải quân Ấn Độ công bố cho thấy lính biệt kích nhảy dù từ máy bay xuống biển gần con tàu bị cướp.

Đặc nhiệm Ấn Độ vụt nổi tiếng sau trận tấn công cướp biển Somalia

Các nhà phân tích cho rằng sự thành công của chiến dịch này nêu bật năng lực chống cướp biển của các đơn vị Hải quân Ấn Độ.

Ông Carl Schuster, cựu chỉ huy của Hải quân Mỹ nói với đài CNN rằng vụ việc đã nêu bật tính chuyên nghiệp của Hải quân Ấn Độ và lực lượng đặc nhiệm biển của nước này, thường được biết đến với tên gọi là MARCOS. Đây là đơn vị đã có hơn 30 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực hàng hải đầy rủi ro này.

Đặc nhiệm Ấn Độ 'tỏa sáng' giữa khủng hoảng hàng hải biển Đỏ- Ảnh 1.

Hình ảnh trên con tàu bị cướp tháng 12.2023

Hải quân Ấn Độ

"Hải quân Ấn Độ là một lực lượng chuyên nghiệp được đào tạo bài bản và có kỷ luật cao", ông Schuster nhận xét. Khóa đào tạo gần 8 tháng của MARCOS được mô phỏng theo Đặc nhiệm Không quân Anh (SAS). Quá trình tuyển chọn rất khắt khe và chỉ có khoảng 10% đến 15% những người tham gia khóa đào tạo được tốt nghiệp.

Đây không phải là hoạt động chống cướp biển đầu tiên được MARCOS thực hiện. Hãng Wion của Ấn Độ hồi tháng 1 đưa tin lực lượng này đã giải cứu 19 công dân Pakistan khỏi một tàu bị cướp ở biển Ả Rập.

Theo tạp chí The Diplomat, Ấn Độ gần đây đã tăng cường các hoạt động chống cướp biển ở khu vực Ấn Độ Dương để đối phó với các mối đe dọa gia tăng đối với các tuyến đường vận chuyển.

Hải quân Ấn Độ cho biết hoạt động gần đây nhất được thực hiện bởi các tàu hải quân và được trực thăng, máy bay hỗ trợ. Theo tuyên bố, một con tàu đã nổ súng vào tàu chiến Ấn Độ đang thực hiện các hành động phù hợp với luật pháp quốc tế để tự vệ và chống cướp biển. Với lực lượng tối thiểu cần thiết, Ấn Độ đã vô hiệu hóa mối đe dọa của cướp biển đối với tàu bè và thủy thủ. 

Các cuộc tấn công của cướp biển Somalia tăng vọt vào khoảng năm 2011 nhưng giảm mạnh sau khi một liên minh quốc tế được thành lập để đảm bảo an ninh cho các tàu thuyền đi lại ở biển Đỏ. Tuyến đường vận chuyển toàn cầu quan trọng này nối châu Âu và châu Á thông qua kênh đào Suez.

Nhưng gần đây, các vụ cướp biển gia tăng trong bối cảnh lực lượng Houthi tấn công các tàu thuyền vận tải thương mại. Theo hãng tin AFP, các tàu di chuyển chạy chậm để chờ đợi thông tin về mức độ an toàn khi vào biển Đỏ. Chính điều này đã tạo cơ hội cho cướp biển tấn công các tàu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.