Ông Witkoff đến Nga cùng ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên đầu tư của Putin. Ông Dmitriev đánh giá cuộc đàm phán "hiệu quả", nhưng cả Moscow lẫn Washington đều giữ kín nội dung. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tiết lộ mục đích chuyến đi là thúc đẩy liên lạc trực tiếp với Điện Kremlin, nhằm đàm phán ngừng bắn và hòa bình cho Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại thành phố St. Petersburg (Nga) ngày 11.4
ẢNH: REUTERS
Theo Reuters, trong một cuộc họp gần đây tại Nhà Trắng, ông Witkoff đã đề xuất một lộ trình ngừng bắn, công nhận quyền kiểm soát của Nga với 4 vùng Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson, xem đây là cách nhanh nhất kết thúc chiến sự.
Tuy nhiên, ông Keith Kellogg, đặc phái viên của Tổng thống Trump về Ukraine, đã phản đối đề xuất trên, cho rằng Kyiv sẽ không chấp nhận mất lãnh thổ.
Cuộc họp kết thúc mà chưa có quyết định cuối cùng, nhưng ông Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn làm trung gian cho ngừng bắn vào tháng 5.

Ông Donald Trump muốn ngừng bắn vào tháng 5 tới
Trong khi đó, hãng thông tấn RBC UKraine hôm nay 12.4 đưa tin ông Kellogg mới đây cho rằng Ukraine có thể bị chia cắt như nước Đức sau Thế chiến 2 như một phần của thỏa thuận hòa bình. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với đề xuất mới của ông Kellogg.
Bình luận (0)