Đặc sản 60 địa phương ‘đổ bộ’ thị trường Hà Nội dịp cuối năm

18/12/2021 09:33 GMT+7

Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam tổ chức tại Hà Nội năm nay có 60 tỉnh, thành tham gia với mục tiêu đạt doanh số bán lẻ trên 70 tỉ đồng và 350 hợp đồng liên kết tiêu thụ được ký kết.

Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam do Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch TP.Hà Nội tổ chức, chính thức khai mạc tối qua 17.12, tại siêu thị Vinmart Long Biên (Q.Long Biên, Hà Nội).

Hội chợ năm nay có 60 tỉnh, thành phố đưa nông sản, đặc sản về Hà Nội. Theo đó, khoảng 10.000 sản phẩm, mặt hàng được phân phối vào hệ thống các cửa hàng chuỗi bán lẻ lớn tại thị trường thủ đô.

Trái cây đặc sản được bày bán với gian hàng riêng trong hệ thống siêu thị VinMart

Hoàng Phan

Ngay tại lễ khai mạc, nhiều đặc sản vùng miền như khô cá cơm, khô cá bống, khô cá hồng của các tỉnh phía nam; bưởi Diễn của Hà Nội; cam vinh Kỳ Yến (Nghệ An), cam sành Hàm Yên (Tuyên Quang); cam Khe Mây (Hà Tĩnh); cải mèo Mộc Châu, khoai sọ Cụ Cang (tỉnh Sơn La)... được giới thiệu bày bán, thu hút sự quan tâm mua sắm của người tiêu dùng.

Theo ông Khúc Tiến Hà, Giám đốc vận hành VinMart miền Bắc, để tham gia vào hội chợ đặc sản vùng miền năm nay, hệ thống VinMart/VinMart+ đã xây dựng hệ thống tiêu chí, hướng dẫn rõ ràng cho các đơn vị đối tác, nhằm xúc tiến nhanh nhất việc thu mua và đưa nông sản vào hệ thống phân phối. Theo đó, đặc sản các vùng miền được chính thức đưa vào tiêu thụ tại 10 siêu thị VinMart ở khắp các quận trên địa bàn Hà Nội.

“Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bà con nông dân, các hợp tác xã, các doanh nghiệp sản xuất và phân phối các nông sản, đặc sản chủ lực của các địa phương nhằm đưa các sản phẩm này tới tận tay người tiêu dùng trên toàn quốc”, ông Hà nói.

Ban tổ chức cho biết, Hội chợ Đặc sản vùng miền là sự kiện được duy trì tổ chức thường niên nhưng năm nay sẽ có quy mô lớn hơn để hỗ trợ các địa phương tiêu thụ nông sản dịp cuối năm, trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biễn phức tạp. Hội chợ năm nay đặt mục tiêu đạt doanh số bán lẻ trên 70 tỉ đồng và sẽ có 350 hợp đồng liên kết tiêu thụ, phân phối nông sản được ký kết thành công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.