Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Ukraine kế thừa một phần đáng kể kho vũ khí hạt nhân của Liên Xô, tạm thời trở thành cường quốc hạt nhân lớn thứ ba thế giới lúc bấy giờ. Tuy nhiên, những vũ khí này vẫn nằm dưới sự kiểm soát vận hành của Nga, và Kyiv không có khả năng kỹ thuật để kích hoạt.
Năm 1994, Ukraine đã ký Bản ghi nhớ Budapest cùng với Mỹ, Nga và Anh, theo đó Kyiv đồng ý chuyển giao toàn bộ vũ khí hạt nhân cho Nga để đổi lấy các cam kết đảm bảo an ninh.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 25.3, ông Grenell viết: "Hãy làm rõ tình hình liên quan Bản ghi nhớ Budapest: vũ khí hạt nhân thuộc về Nga và chỉ là loại dư thừa. Ukraine đã trả lại vũ khí hạt nhân cho Nga. Chúng không thuộc về Ukraine. Dù không dễ chịu nhưng đó là thực tế".

Hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars tại Quảng trường Đỏ ở Moscow, Nga năm 2020
ẢNH: REUTERS
Bình luận của ông Grenell được đưa ra trong bối cảnh các quan chức Ukraine liên tục lên tiếng nhắc đến việc nước này bị giải trừ hạt nhân vào những năm 1990.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây đã nói với nhà báo Anh Piers Morgan rằng Ukraine bị "ép buộc" từ bỏ vũ khí hạt nhân và mô tả Bản ghi nhớ Budapest là "ngu ngốc, vô lý và rất thiếu trách nhiệm". Ông cho rằng Kyiv hiện nay nên được đẩy nhanh tiến trình gia nhập NATO, nếu không thì cần được cung cấp vũ khí hạt nhân và hệ thống tên lửa để đối phó với Nga.
Tướng Mỹ đã nghỉ hưu Keith Kellogg, người đóng vai trò là đặc phái viên của ông Trump tại Ukraine và Nga, đã bác bỏ đề xuất này. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Fox News vào tháng trước, ông Kellogg nói: "Khả năng Ukraine lấy lại vũ khí hạt nhân gần như bằng không".
Bình luận (0)