Đại biểu đề xuất bổ sung ủy quyền chứng thực, công chứng từ xa

Văn Chung
Văn Chung
11/04/2026 10:27 GMT+7

Đại biểu Quốc hội đề xuất cho phép chủ tịch UBND xã được ủy quyền chứng thực các loại giấy khai sinh, giấy khai tử, giấy chứng nhận kết hôn và mở rộng công chứng từ xa.

Sáng 11.4, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số dự án luật, trong đó có dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Công chứng.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang, Lâm Đồng đặt vấn đề tại sao không cho phép chủ tịch UBND xã được ủy quyền chứng thực các loại giấy khai sinh, giấy khai tử, giấy chứng nhận kết hôn.

Đại biểu lo chủ tịch xã bận đi học, không ai chứng thực giấy tờ cho dân - Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang phát biểu sáng 11.4

ẢNH: GIA HÂN

Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp - Pháp luật của Quốc hội đặt vấn đề khi dân cần, lãnh đạo xã bận đi học thì không ai thực hiện được trong khi công việc cần gấp và đề nghị phải linh hoạt để hỗ trợ tốt nhất cho người dân.

Cạnh đó, ông Giang đề xuất mở rộng quyền công chứng bất động sản không theo địa giới hành chính. Công chứng viên có quyền từ chối khi không đủ các loại giấy tờ. 

Cùng đó, ông Giang đề xuất mở rộng cung cấp công chứng ngoài trụ sở thay vì siết như hiện nay. Xã A nhiều việc, thành lập tổ chức hành nghề công chứng. Xã B bên cạnh, ít việc thì tổ chức hành nghề công chứng xã A hoàn toàn có thể sang xã B thực hiện dịch vụ công chứng cho người dân.

Đề xuất công dân được công chứng từ xa

Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp đề nghị ban soạn thảo phải phối hợp với luật chuyên ngành: luật Nhà ở, luật Kinh doanh bất động sản, luật Đất đai để thống nhất việc những quy định nào phải công chứng, những quy định nào không phải công chứng để loại trừ, tránh gây phiền hà và phức tạp, gây tốn kém cho người dân.

Đại biểu đoàn Đồng Tháp cũng đề xuất cần bổ sung dịch vụ công chứng từ xa. Thực hiện quy trình công chứng từ xa, nếu thiết kế đúng, theo ông Hòa, sẽ bao gồm ít nhất ba lớp bảo vệ: xác thực danh tính điện tử thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, về sinh trắc học, hoạt động kỹ thuật số.

Các vấn đề rủi ro như giả mạo danh tính, tác động cưỡng ép ngoài tầm kiểm soát hay các sự cố kỹ thuật cần được tính tới nhưng nếu thực hiện được công chứng từ xa, theo ông Hòa sẽ nhận được sự đồng thuận từ người dân, đỡ tốn kém.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.