Đại biểu quốc hội Trung Quốc ngày càng giàu

03/03/2018 09:00 GMT+7

Có 153 đại biểu sẽ dự kỳ họp từ ngày 5.3 tới thuộc dạng “siêu giàu” khi mỗi người sở hữu tài sản trị giá từ 2 tỉ nhân dân tệ trở lên

Tổng tài sản của 100 đại biểu quốc hội giàu nhất Trung Quốc đã tăng hơn 30% trong 12 tháng tính từ ngày 31.1.2018 trở về trước, đạt 3.910 tỉ nhân dân tệ (1,4 triệu tỉ đồng), theo tạp chí Hồ Nhuận - chuyên xếp hạng những người giàu nhất Trung Quốc.
Đứng đầu danh sách 100 đại biểu quốc hội giàu nhất là ông Mã Hóa Đằng, Chủ tịch Tập đoàn công nghệ Tencent, với tổng tài sản ròng là 295 tỉ nhân dân tệ.
Ngoài ra, có 153/5.130 đại biểu sẽ dự kỳ họp từ ngày 5.3 tới thuộc dạng “siêu giàu” khi mỗi người sở hữu tài sản trị giá từ 2 tỉ nhân dân tệ trở lên.
Mặc dù số lượng đại biểu “siêu giàu” năm nay giảm 56 người so với năm ngoái (209 người), song tổng tài sản ròng của họ là 4.120 tỉ nhân dân tệ, tăng gần 18% so cùng kỳ trước đó. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.