Đại biểu tình ở xứ Catalonia

13/11/2017 07:00 GMT+7

Ngày 12.11, cảnh sát Catalonia cho biết khoảng 750.000 người xuống đường biểu tình do các nhóm ủng hộ độc lập tổ chức, theo Reuters.

Biển người tuần hành dọc đại lộ ở thủ phủ Barcelona đòi chính phủ Tây Ban Nha thả các cựu lãnh đạo Catalonia đang bị giam giữ sau hành động đơn phương tuyên bố độc lập hồi tháng 10.
Gia đình các cựu quan chức đang bị giam đã lên phát biểu trong khi người biểu tình hô khẩu hiệu “Tự do cho tù nhân chính trị”.
Cùng ngày, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã đến Catalonia, lần đầu tiên kể từ khi Madrid tước quyền tự trị của Catalonia và áp đặt kiểm soát trực tiếp. Theo AFP, ông Rajoy tới Barcelona nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với chiến dịch tranh cử của đảng Nhân dân cầm quyền trước thềm cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12.
Kết quả thăm dò cho thấy các đảng theo hướng đòi độc lập nhiều khả năng giành chiến thắng nhưng họ cũng cố gắng không để bị xem là quá gần gũi với những cựu lãnh đạo bị khởi tố tội dấy loạn.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.