Đại chiến cực nóng trên sân Vinh, cựu sao U.23 Việt Nam ngại Phan Văn Đức

26/08/2022 06:45 GMT+7

Cuộc chạm trán giữa CLB Hà Nội gặp SLNA trên sân Hàng Đẫy được xem là trận cầu tâm điểm của vòng 14 V-League khi 2 đội này đang lần lượt đứng nhất và nhì trên bảng xếp hạng .

Trước thềm trận đấu giữa CLB Hà NộiSLNA vào lúc 18 giờ ngày 26.8, cựu sao U.23 Việt Nam - Huỳnh Tấn Sinh đã tiết lộ những cầu thủ mà đội chủ sân Hàng Đẫy cần phải chú ý: "SLNA có Olaha và Oseni là hai ngoại binh có kỹ thuật cũng như khả năng chơi bóng độc lập rất tốt. Bên cạnh đó, Phan Văn Đức cũng là cầu thủ mà chúng tôi cần phải dè chừng".

Sự e ngại của trung vệ sinh năm 1998 là hoàn toàn có cơ sở khi 3 cầu thủ kể trên đang là những tay săn bàn hàng đầu cho đội bóng xứ Nghệ. Theo đó, Olaha và Phan Văn Đức cùng có 2 bàn, còn Oseni sở hữu 3 pha lập công kể từ đầu mùa.

Huỳnh Tấn Sinh (giữa) vừa gia nhập CLB Hà Nội hồi giữa mùa

CLB Hà Nội

Huỳnh Tấn Sinh từng là trung vệ rất triển vọng trong màu áo các đội tuyển trẻ Việt Nam. Anh từng cùng với U.20 Việt Nam dự VCK U.20 World Cup 2017 dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn. Sau đó, trung vệ 24 tuổi tiếp tục nhận được sự tin tưởng của HLV Park Hang-seo và là trụ cột của U.23 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 30 ở Philippines năm 2019. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh có phần chững lại sau đó và Tấn Sinh cũng dần rơi vào quên lãng khi CLB Quảng Nam rớt xuống giải hạng nhất.

Ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa, CLB Hà Nội đem các trung vệ trẻ như Đặng Văn Tới, Vũ Tiến Long đi cho mượn và mang Tấn Sinh về sân Hàng Đẫy. Đến nay, anh đã có trận đấu đầu tiên cho Hà Nội khi được thay vào sân từ băng ghế dự bị ở hiệp 2, trong trận thắng Bình Dương 3-0 ở vòng 13 V-League.

Duy Mạnh bất ngờ ngồi dự bị ở vòng 13, trận gặp Bình Dương

CLB Hà Nội

Tấn Sinh chia sẻ: "Việc có các đồng đội từng chơi bóng cùng nhau tại U.23 Việt Nam trước đây đã giúp tôi hòa nhập nhanh hơn với lối chơi của CLB Hà Nội. CLB không đặt áp lực gì đối với tôi và muốn tôi chơi bóng một cách thoải mái nhất. CLB Quảng Nam thời gian gần đây cũng đang chuyển dần sang lối chơi ban bật, chơi bóng nhỏ gần giống Hà Nội nên đó cũng là điều thuận lợi để tôi hòa nhập nhanh với đội bóng mới. Mục tiêu của tôi khi tới đây đương nhiên là cố gắng tập luyện và thi đấu hết sức mình mỗi khi được trao cơ hội".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.