HLV 2 đội nói điều bất ngờ về chuyện CLB Hà Nội vô địch V-League sớm

20/08/2022 19:54 GMT+7

CLB Hà Nội đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0 trước chủ nhà Bình Dương trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 12 V-League 2022. Qua đó, gia tăng khoảng cách với nhóm bám đuổi lên thành 9 điểm và có lợi thế lớn trong cuộc đua đến chức vô địch.

Mở đầu buổi họp báo sau chiến thắng đậm đà 3-0 trước Bình Dương, trợ lý HLV đội Hà Nội, Lê Đức Tuấn cho biết: "Cầu thủ của CLB Hà Nội đã thực hiện đúng ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện. Chúng tôi đã nỗ lực và các cầu thủ cũng đã chứng tỏ bản lĩnh khi cầm trịch được thế trận trước đội chủ nhà Bình Dương".

Kết thúc 13 vòng đấu của giai đoạn lượt đi, CLB Hà Nội vững vàng trên vị trí đầu bảng với 29 điểm, bỏ xa nhóm bám đuổi là SLNAHải Phòng đến 9 điểm. Mặc dù vậy, HLV Lê Đức Tuấn vẫn chưa thể nghĩ đến chức vô địch ở mùa giải 2022: "Trải qua quá trình thi đấu, chúng tôi rất xứng đáng với kết quả này. Tuy nhiên, phía trước vẫn còn nửa chặng đường và nhiều thứ có thể xảy ra. Chúng tôi hiện đang có lợi thế lớn nhưng không thể chủ quan, đường còn dài và chúng tôi phải tiếp tục nỗ lực, chắt chiu cơ hội để tiến tới chức vô địch mùa giải này".

Về vấn đề CLB Hà Nội có khả năng cao sẽ vô địch sớm khi cách biệt là quá xa, HLV Lư Đình Tuấn chia sẻ: "Lúc này vẫn còn 13 vòng đấu nữa, cách biệt 9 điểm chỉ là 3 trận thắng thôi. Nếu Hà Nội không làm tốt thì các đội ở sau sẽ đuổi kịp. Tôi nghĩ đội Hà Nội đá rất ổn định. Tuy nhiên, đường đến chức vô địch vẫn còn dài và hứa hẹn sẽ rất gay cấn. Tôi nghĩ các đội như Hải phòng, HAGL, SLNA cũng đặt mục tiêu cao và có khả năng vô địch. Tôi nghĩ năm nay không có chuyện Hà Nội vô địch sớm đâu mà sẽ hấp dẫn đến cuối cùng".

Hùng Dũng (trái) dẫn dắt các đồng đội chơi cực hay để vô địch lượt đi V-League

Khả hòa

Ở trận đấu này, đội Hà Nội để Văn Quyết ngồi dự bị, còn Duy Mạnh vào sân ở hiệp 2. HLV Lê Đức Tuấn tiết lộ Văn Quyết bị ốm nên sẽ ngồi ngoài để dưỡng sức đá trận sau. Trong khi đó, Duy Mạnh dự bị là vì những toan tính sử dụng con người sao cho phù hợp của ban huấn luyện.

Còn về phía đội chủ nhà, Tiến Linh vừa trở lại sau chấn thương và cũng chơi khá nhạt nhòa khi được tung vào sân kể từ phút 57. HLV Lư Đình Tuấn nói: "Tôi nghĩ Tiến Linh đã rất nỗ lực rồi, không thể đòi hỏi thêm được. Anh ấy vừa chấn thương nên chưa lấy lại phong độ cao nhất".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.