'Đại chiến golf' giữa Woods và Mickelson bị chỉ trích vì… núi tiền

Tây Nguyên
Tây Nguyên
23/11/2018 20:05 GMT+7

Cuộc đối đầu giữa Tiger Woods và Phil Mickelson được kỳ vọng sẽ là trận đại chiến giữa hai golf thủ danh tiếng dù thu hút thêm sự quan tâm đối với môn thể thao quý tộc này, nhưng đã vấp phải việc bị một số người hâm mộ dè bỉu là “ghê tởm”.

Trong trận đấu diễn ra tại sân golf Shadow Creek ở Nevada vào lúc 3 giờ chiều ngày 23.11 (giờ Mỹ), người thắng sẽ ôm trọn giải thưởng trị giá 9 triệu USD của các nhà tài trợ. Theo AFP, do cuộc đối đầu giữa Woods và Mickelson là trận đấu không bán vé, chỉ mở cửa cho các nhà tài trợ và khách VIP, nên người hâm mộ sẽ phải xem trực tuyến trên dịch vụ truyền hình trả tiền. Thế nên cũng chẳng có gì bất ngờ khi hai golf thủ đã có những màn đặt cược, thách đấu trước giờ “G” để quảng bá cho đại chiến.
Tiger Woods và Mickelson bị chỉ trích vì liên tục khoe sự giàu có bằng núi tiền CHỤP MÀN HÌNH
Hồi đầu tuần, Mickelson cược 100.000 USD rằng mình sẽ birdie ở ngay lỗ đầu tiên. Ngay lập tức, Woods cược gấp đôi số tiền. Theo đó, tổng số tiền cược qua lại giữa hai golf thủ theo kiểu này - có thể lên đến 2 triệu USD - sẽ được dành để làm từ thiện. Thế nhưng, điều đó vẫn không đủ để một số người hâm mộ nguôi giận, những người ác cảm với số tiền “ghê tởm” liên quan đến những màn thách đấu giữa hai golf thủ.
Thêm vào đó, hai golf thủ trên - vốn cũng là hai trong số những người giàu có nhất trong lịch sử golf - lại khoe hình bên cạnh một núi tiền. Những hình ảnh chẳng hề thể hiện mục tiêu tốt đẹp của việc cá cược, thách thức của hai nhân vật chính.

tin liên quan

Tiger Woods trở lại sau 5 năm ở 'địa ngục'
Tay golf lừng danh người Mỹ Tiger Woods đã chứng minh mình hoàn toàn có thể trở lại đỉnh cao sau nhiều năm sống ở “địa ngục”, khi vừa vô địch giải Tour Championship - danh hiệu đầu tiên sau 5 năm.
Woods (42 tuổi) xếp thứ nhì trong danh sách những vận động viên có thu nhập cao nhất mọi thời đại của tạp chí Forbes, với thu nhập ước tính 1,7 tỉ USD. Trong khi đó Mickelson (48 tuổi) xếp thứ 6 trong danh sách của Forbes với 815 triệu USD. Vì vậy, trước hình ảnh cặp đôi hớn hở trước núi tiền, một số người yêu cầu chuyển cả 9 triệu USD giải thưởng của trận “đại chiến golf” cho luôn từ thiện.
Tiger Woods (trái) và Mickelson bị chê đã quá già nên không thể đại diện cho làng golf thế giới REUTERS
Tính chuyên môn của trận đại chiến trên cũng bị mổ xẻ không thương tiếc. Mặc dù Woods vừa có màn hồi sinh ngoạn mục, nhưng nhiều người cho rằng hai golf thủ nay đã... già và không còn là gương mặt đại diện của môn thể thao quý tộc này nữa. Huyền thoại Gary Player của làng golf là một trong số những người chỉ trích gay gắt cuộc đối đầu trên. Ông phát biểu trên tờ The Times rằng: “Thành thật mà nói, tôi chẳng thấy cuộc đối đầu giữa Tiger và Phil có tác động gì tích cực đến golf. Golf đã mất đi một cơ hội”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.