Đại chiến Thái Lan- Việt Nam: “Ký ức không vui vẻ” của người Thái ​

04/09/2019 19:37 GMT+7

Tối mai (5/9), đội tuyển Thái Lan sẽ chạm trán với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước thềm trận đấu này, người hâm mộ bóng đá xứ sở chùa Vàng có những lý do để e ngại khi mà những ký ức không vui vẻ của đội tuyển Thái Lan đang hiện về

*12 trận liên tiếp không giữ sạch lưới tại vòng loại World Cup

Đội tuyển Thái Lan đang trải qua chuỗi 12 trận liên tiếp không giữ sạch lưới tại vòng loại World Cup khu vực châu Á. Lần gần đây nhất họ làm được điều này chính là trận thắng 3-0 trước đội tuyển Việt Nam ngay tại sân Mỹ Đình vào năm 2015 tại vòng loại thứ 2.

Sau đó, “Voi chiến” nhận 4 bàn thua trong 2 trận đấu gặp Đài Bắc Trung Hoa và Iraq. Bước vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á, đoàn quân của HLV Kiatisak lép vế hoàn toàn so với các đối thủ hùng mạnh của châu lục. Kết quả là đội bóng xứ sở chùa Vàng không thắng được trận nào, hòa 2 trận và thua tới 8 trận, nhận tổng cộng 24 bàn thua.

Như vậy trong 12 trận tại vòng loại World Cup gần đây, đội tuyển Thái Lan đã để thủng lưới 28 bàn, trung bình 2,33 bàn/trận.

Không dễ cho Thái lan đòi nợ Việt Nam khi mà ký ức không vui cùng áp lực tâm l1y nặng nề

Độc Lập

*4 năm qua, đội tuyển Thái Lan không thắng được trận nào trong tháng 9

Cách đây hai năm vào ngày 5/9/2017, trong trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á, đội tuyển Thái Lan đã để thua đội tuyển Úc với tỷ số 1-2.

Trước đó 1 năm, đội bóng xứ sở chùa Vàng cũng đã trải qua 2 trận đấu không thành công trong tháng 9 cũng tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Vào ngày 1/9/2016, đội tuyển Thái Lan thua sát nút 0-1 trước đội chủ nhà Saudi Arabia. 5 ngày sau, mặc dù có lợi thế sân nhà nhưng đội bóng xứ sở chùa Vàng cũng đã không thể giành được dù chỉ là 1 điểm trước đối thủ mạnh đến từ Đông Á là Nhật Bản khi để thua với tỷ số 0-2.

Vào năm 2015, đội tuyển Thái Lan có 2 trận đấu trong tháng 9 tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á. Vào ngày 8/9/2015, đội chủ nhà Thái Lan bị đội khách Iraq dẫn trước 2-0 và phải tới cuối hiệp 2 mới tìm được 2 bàn san bằng tỷ số.

Thái Lan sẽ gặp thách thức không nhỏ từ tuyển Việt Nam

Độc Lập

Lần gần nhất, đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng trong tháng 9 là ở trận giao hữu vào ngày 3/9/2015. Khi đó, đội bóng xứ sở chùa Vàng đánh bại đội tuyển Afghanistan với tỷ số 2-0.

Như vậy đã 4 năm qua, đội tuyển Thái Lan không thắng nổi 1 trận đấu quốc tế chính thức nào trong tháng 9: hòa 1 trận và thua tới 3 trận.

Với phong độ và khí thế đang cao, đoàn quân của HLV Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ tiếp tục kéo dài “ký ức không vui vẻ” của người Thái sau trận đấu tối mai.

Quế Ngọc Hải sẽ đá rát với cầu thủ Thái Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.