“Đại chiến” Việt Nam - Thái Lan ở World Cup 2022 mới là thước đo thực sự

Tây Nguyên
Tây Nguyên
23/07/2019 10:36 GMT+7

Trận “đại chiến” với Việt Nam (VN) ở vòng sơ loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sắp tới được người hâm mộ Thái Lan đánh giá là “thước đo” thực sự cho ngôi vị số 1 bóng đá Đông Nam Á.

Sau thất bại 0-1 ngay trên sân nhà ở King’s Cup hồi tháng 6, một bộ phận lớn người hâm mộ Thái Lan thừa nhận rằng VN xứng đáng là đội bóng số 1 Đông Nam Á. Theo truyền thông Thái Lan, đây là một sự thừa nhận không sai khi chứng kiến bóng đá VN có những sự vượt bậc đáng kinh ngạc, từ ngôi á quân Giải vô địch U.23 châu Á và lọt vào bán kết ASIAD, rồi đăng quang AFF Cup năm ngoái cho đến góp mặt ở tốp 8 đội mạnh nhất châu Á tại Asian Cup 2019.

Người hâm mộ Thái Lan đang đặt nhiều niềm tin vào đẳng cấp và sự chuyên nghiệp của HLV Nishino

AFP

Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, truyền thông Thái Lan cho rằng sự thừa nhận trên phần nào đó bắt nguồn từ diễn biến tâm lý thất vọng khi chưa thể chấp nhận “Voi chiến” của họ đứng sau kình địch VN, cũng như giữa bối cảnh sự sa sút của các tuyển trẻ trong 1 năm qua. Hơn nữa, ngay cả sau thất bại ở King’s Cup, nếu nhìn ở góc độ khách quan, người Thái Lan vẫn tin họ xứng đáng có được trận hòa trước VN khi tạo được thế trận tốt hơn và bị thủng lưới ở những giây cuối cùng từ sai lầm của thủ môn.
Văn Lâm “bắn” tiếng Anh, quá xuất sắc để cùng Muangthong bất bại 5 trận liên tiếp
Nên nhớ rằng, ở thất bại tại Buriram vừa qua, Thái Lan không có đội hình mạnh nhất khi thiếu vắng tiền vệ ngôi sao Chanathip Songkrasin. Cầu thủ 26 tuổi có biệt danh “Messi Thái” chính là người gánh vác và truyền cảm hứng cho hàng tấn công của tuyển Thái Lan trong những năm gần đây. Điều đáng nói hơn, “Voi chiến” thời điểm King’s Cup được dẫn dắt bởi HLV Sirisak Yodyardthai còn non kinh nghiệm khi lần đầu tiên nắm tuyển quốc gia và thiếu sự tinh tế chiến thuật để có thể xoay chuyển cục diện ở những thời khắc quan trọng. Nhà cầm quân 51 tuổi này hiện đã sang Nhật Bản học khóa huấn luyện chuyên nghiệp và sẽ trở về làm trợ lý cho tân HLV tuyển Thái Lan Akira Nishino.
Ở góc độ chủ quan, sự sa sút của bóng đá Thái Lan trong những năm gần đây có phần nguyên nhân từ công tác đào tạo trẻ. Điều này có thể nhận thấy khi HLV Yodyardthai đã phải “đỏ mắt” để tìm một chân sút trẻ đủ khả năng thay thế “già gân” Teerasil Dangda và Adisak Kraisorn (người sa sút phong độ kể từ AFF Cup 2018), hay người có thể đảm nhiệm được vai trò dẫn dắt lối chơi khi Chanathip chấn thương không thể dự King’s Cup 2019.
Chuẩn bị gặp Việt Nam, Thái Lan chính thức thuê HLV người Nhật Bản
Nói cho cùng, King’s Cup chỉ là giải đấu giao hữu, trong đó, bản thân thầy trò HLV Park Hang-seo cũng không có đội hình mạnh nhất và chưa thể hiện được sức mạnh vì có quá ít ngày chuẩn bị dự giải. Vì vậy, người hâm mộ Thái Lan và VN đang nóng lòng chờ “đại chiến” thực sự tại đấu trường lớn nhất thuộc hệ thống FIFA như vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Theo lịch thi đấu, Thái Lan sẽ đón tiếp VN trên sân nhà vào ngày 5.9, trước khi đá trận lượt về vào ngày 19.11 tại Hà Nội.

Tuyển Thái Lan muốn khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á

ĐỘC LẬP

Khi King’s Cup 2019 chưa thể xem là “thước đo” thực sự, thì Thái Lan vẫn ở tâm thế “cửa trên” nếu xét về thành tích đối đầu, trong đó có vòng loại World Cup. Trong 15 lần đối đầu gần nhất, Thái Lan thắng VN 8 trận, thua 3 và hòa 4. Mới nhất là vòng sơ loại thứ hai World Cup 2018, người hâm mộ VN có lẽ vẫn chưa quên 2 thất bại ở 2 lượt trận trước Thái Lan (thua 0-3 trên sân nhà và 0-1 trên sân khách). Đây cũng có thể xem là một liệu pháp tinh thần rất lớn cho “Voi chiến” ở cuộc “đại chiến” vào ngày 5.9 tới.
Tuy vậy, ở góc độ chuyên môn, hiện nay, với đội hình gồm nhiều tài năng mới nổi và được sự dẫn dắt tài tình của HLV Park Hang-seo, VN đã thay đổi phần nào những đánh giá thấp về phần mình mỗi khi đụng độ kình địch Thái Lan. Thậm chí, bản thân truyền thông Thái Lan từng nhận định rằng các cầu thủ của họ giờ không còn là “nỗi sợ” của bóng đá VN. Minh chứng rõ nét nhất là ngoài King’s Cup 2019, các tuyển trẻ U.19, U.23 Thái Lan đều vừa thất thủ trước VN trong năm nay.

Đại chiến VN-Thái Lan sẽ rất căng

Độc Lập

Dẫu vậy, những sự thất vọng của dư luận Thái Lan vừa được xua tan với sự hiện diện của HLV Nishino. Điều đáng nói là dù chưa cầm quân trận nào nhưng HLV 64 tuổi lại nhận được sự tin tưởng rất lớn từ dư luận Thái Lan. Theo nhận định của truyền thông địa phương, ngoài thành tích ấn tượng trong quá khứ (giúp CLB Gamba Osaka đăng quang AFC Champions League 2008 và vừa đưa tuyển Nhật Bản vào vòng 16 đội World Cup 2018), ông Nishino được ví là một nhà cầm quân “người thật việc thật”.
Trước khi ông Nishino đặt bút ký hợp đồng, Phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Witthaya Laohakul từng đưa ra những phân tích khẳng định các tuyển Thái Lan sẽ “lột xác” trong thời gian tới dưới cách huấn luyện chuyên nghiệp của chiến lược gia người Nhật Bản. Theo ông Laohakul, ông Nishino chấp nhận lời đề nghị của FAT do nhận thấy có thể giúp bóng đá Thái Lan loại bỏ những điểm yếu dẫn đến sự sa sút trong thời gian qua. Theo đó, sau một số tìm hiểu ban đầu, HLV Nishino tuyên bố điểm yếu của các tuyển thủ Thái Lan là chưa coi trọng sự kỷ luật trong tập luyện, thiếu kiến thức về chiến thuật và vai trò của mình trên sân, cũng như không biết cách di chuyển để hỗ trợ cho các đồng đội mỗi khi không có bóng…

Tuyển VN sẽ có cơ hội khẳng định sức mạnh và sự thành công của mình ở vòng loại World Cup 2022

ĐỘC LẬP

Nhận định ban đầu của ông Nishino được chính những nhà chuyên môn Thái Lan đánh giá rất cao, trong đó đặc biệt là tình trạng “lười” tập luyện của các tuyển thủ. Đáng chú ý nhất, theo tiết lộ của Laohakul (người từng là trợ lý của ông Nishino ở CLB Gamba Osaka), tân HLV của tuyển Thái Lan có lập trường riêng trong việc chọn tuyển thủ khi sẽ không triệu tập những cầu thủ luôn ngồi ghế dự bị.
Những thông tin trên cho thấy cuộc đối đầu giữa ông Nishino và Park Hang-seo ở vòng loại World Cup 2022 hứa hẹn sẽ là một cuộc đấu trí thú vị. Bởi bản thân HLV Park Hang-seo vốn đang để lại nhiều ấn tượng trong cách dùng người khá “quái” nhưng luôn đem lại hiệu quả rất cao cho các tuyển VN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.