'Đại công trường' điện gió chạy đua tiến độ để hưởng ưu đãi giá

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
20/08/2021 15:00 GMT+7

Miền tây Quảng Trị thuộc H.Hướng Hóa hiện như “đại công trường” với 29 dự án điện gió đang chạy đua thi công, lắp đặt để kịp hưởng giá điện hỗ trợ của Chính phủ (ngày 31.10.2021).

Toàn tỉnh Quảng Trị đã có 29 dự án điện gió được cấp chủ trương đầu tư, trong đó có 16 dự án đang được triển khai, với tổng số vốn đầu tư là trên 30.000 tỉ đồng (hầu hết nằm trên địa bàn huyện miền núi Hướng Hóa). Sau khi hoàn thành, tổng công suất phát điện là gần 700 MW. Nguồn thu thuế cho tỉnh Quảng Trị, đạt khoảng gần 500 tỉ đồng mỗi năm.
Hiện nay, tại hầu khắp các công trường điện gió ở Hướng Hóa, các chủ đầu tư đang tập trung tăng cường máy móc thiết bị và làm thêm giờ, để đẩy nhanh tiến độ để về đích trước ngày 31.10.2021, nhằm hưởng ưu đãi của Chính phủ về giá điện.
Dưới đây là một số hình ảnh mà Thanh Niên ghi lại được:
 

Vận chuyển các thiết bị khổng lồ để thi công các dự án điện gió ở miền tây Quảng Trị là việc không hề đơn giản, bởi đường sá ở khu vực ngoằn ngoèo, nhỏ và dốc

ẢNH: THANH LỘC

 

Lượng xe tải, xe múc được huy động tại các công trường để đảm bảo đào đắp đất liên tục... cho việc mở đường, đào móng trụ điện gió (Ảnh chụp tại công trường điện gió Tài Tâm, xã Húc, H.Hướng Hóa, Quảng Trị)

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

 
 

Cần cẩu, được ví là "những cánh tay khổng lồ" để có thể đủ sức lắp đặt những cấu kiện điện gió nặng, lớn vào đúng vị trí của nó

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

 

Những cánh quạt khổng lồ đã được đưa vào vị trí chân cột điện gió chờ lắp đặt

ẢNH: THANH LỘC

Tuy nhiên, trên đại công trường điện gió này vẫn có rất nhiều phần việc phải cần đến bàn tay của con người

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Để đảm bảo tiến độ thi công, vào ban đêm, công trường điện gió ở các dự án vẫn sáng đèn, không nghỉ

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

 

Song song với hoạt động xây dựng, nhiều chủ đầu tư điện gió cũng tiến hành trồng lại cây xanh, trả lại màu xanh cho những vùng đã bị xâm phạm. Công ty CP xây lắp điện 1 (PCC1) đã trồng cây lại được 18 ha đất bị ảnh hưởng trong quá trình thi công

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Với việc hàng chục dự án điện gió cấp tập thi công, có nhiều ý kiến lo ngại về những hệ lụy mà điều này gây ra, đặc biệt là ảnh hưởng đến môi trường do núi đồi bị cày xới. Tuy nhiên, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cho rằng hiệu quả của việc phát triển điện gió đến rất rõ với nền kinh tế Quảng Trị, dù đâu đó vẫn còn đôi chút hệ lụy nhưng xét cho cùng “cái được vẫn nhiều hơn cái mất”

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.