Đại diện người dân Thủ Thiêm đề nghị hoán đổi đất bị cưỡng chế

08/06/2018 14:18 GMT+7

Ngày 8.6, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Q.2, UBND TP.HCM cùng với Ủy ban tiếp dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ) làm việc với một số hộ dân đại diện liên quan đến dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ông Lê Văn Lung, đại diện 31 hộ dân ảnh hưởng bởi dự án Thủ Thiêm, đề nghị Chính phủ thành lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra toàn diện các dự án ở Thủ Thiêm, giải quyết đơn tố cáo của người dân theo đúng trình tự, quy định pháp luật.
Tiếp nữa, theo ông Lung, người dân sẽ "đồng hành" một khi Chính phủ, UBND TP.HCM có thiện chí giải quyết việc tố cáo một cách triệt để.  Cũng theo ông Lung, thực sự những sai phạm của khu đô thị mới Thủ Thiêm nằm ở nhiệm kỳ trước và đang đẩy, gộp khó khăn cho lãnh đạo nhiệm kỳ mới.
"Thủ tướng rất thận trọng nhưng quyết liệt về vấn đề Thủ Thiêm", ông Nguyễn Hồng Điệp cho biết
Lãnh đạo UBND TP.HCM và Ban tiếp công dân Trung ương làm việc với một số hộ dân Thủ Thiêm Ảnh: Trung Hiếu
“Chúng tôi có thiện chí đề nghị lãnh đạo UBND TP giải quyết cho người dân bằng cách hoán đổi đất của những hộ bị cưỡng chế, những hộ chưa bị cưỡng chế nhưng đã có quyết định cưỡng chế. Cái này giống như đã treo lên nhưng chưa bắn thôi. Những người này ở lại rất khổ sở vì hạ tầng cơ sở, an sinh xã hội”, ông Lung nói.
Ông Lung cho biết thêm số hộ mà ông đề nghị hoán đổi này chừng 20 - 30 căn nhà nằm theo kiểu da beo từ đó ảnh hưởng đến mặt bằng một số dự án. Bằng phương cách hoán đổi, TP nên gom những căn nhà này về một khu đất có giá trị ngang miếng đất cũ. Đây là cách làm nhằm để chia sẻ, khắc phục những hậu quả mà trước đó đã gây ra.
Trao đổi với PV Thanh Niên sau buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng cho biết khu đất mà bà con đề nghị rộng 4,3 ha nằm ở khu phố 1, P.Bình An (Q.2). Tuy nhiên khu vực này theo quy hoạch sẽ mở đại lộ lớn nên việc hoán đổi đất với một số lượng người dân đông như vậy sẽ rất khó.
“Nếu có nghiên cứu thì có thể bố trí cho người dân khu vực quanh đấy chứ không thể dồn vào một chỗ được. Chúng tôi sẽ tính toán bố trí cho bà con ở xung quanh phường này. Tuy nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi”, ông Mạng nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.