Ông lập gia đình với bà Kim, sinh được 6 người con là Thế Nguyên, Ba Giám, Hiền, Khánh, Năm Thạnh, Huyền Sương. Thế nhưng, vào đúng lúc tưởng chừng mọi thứ đều thuận lợi thì gia đình ông Lộc nổi cơn sóng gió, bắt đầu từ việc con dâu trưởng mới cưới về bỗng dưng bỏ nhà đi…
Bi kịch từ cha đến con
Thế Nguyên, con trai cả của ông Lộc, là người đứng đầu công ty CPXD&KD địa ốc Hưng Lộc. Anh tình cờ gặp Diễm trong một tai nạn, tình yêu nảy sinh giữa hai người, anh và Diễm cưới nhau. Nhưng sau ngày cưới, đột nhiên Diễm biến mất không một lời giải thích. Ba Giám thích độc lập, ra đời rất sớm. Vì kinh doanh liều lĩnh nên Ba Giám bị thất bại, nợ nần chồng chất. Nhờ xấp vé số của bà chủ nợ Hai Ù, Ba Giám trúng 10 tỉ đồng và dồn tất cả số tiền vào việc kinh doanh nhà hàng, khách sạn. Ba Giám yêu Viễn, con gái bà Hai Ù. Viễn là một cô gái đẹp, phóng khoáng… đã từng một lần dang dở chuyện tình duyên. Khánh là bác sĩ, tốt bụng, thẳng thắn. Tình yêu chân thành mà Khánh dành cho Nguyễn Minh đã được Nguyễn Minh đáp lại, mặc dù còn phải đương đầu với nhiều khó khăn do sự phản đối của gia đình. Huyền Sương là một ca sĩ trẻ triển vọng. Nhưng cô rơi vào mối tình ngang trái với Đoàn Gia Phụng, một nhạc sĩ có người vợ mù.
Cậu con út Thế Hưng (Quốc Trường) tính tình vô tư, tốt nghiệp cử nhân kinh tế nhưng lại thích làm võ sư hiệp khí đạo. Sự vô tư của Hưng nhiều khi là nhân tố giải quyết những hiềm khích trong gia đình. Hưng yêu và muốn cưới Oanh, con gái bà Mai (người yêu cũ của ông Lộc), nhưng bị cả hai bà mẹ cấm cản quyết liệt.
![]() |
Ngoài ra, còn có Phong là con rơi của ông Lộc và bà Mai. Từ nhỏ tới lớn Phong không hề được biết thân thế của mình mãi tới khi bà Mai cho biết anh là con trai ông Lộc. Nhưng Phong không muốn chấp nhận sự thật này.
NSƯT Hùng Minh Hết lo lắng
Trong phim, ông Trần Thế Lộc luôn phải đau đầu vì các con. Nhưng ngoài đời, diễn viên thủ vai ông Lộc là NSƯT Hùng Minh lại rất “tình thương mến thương” với “các con” của mình là Chi Bảo, Phước Sang, Kim Thư…Ban đầu, nghệ sĩ Hùng Minh rất lo sẽ không thoát khỏi được nét diễn đậm chất sân khấu, vì ông vốn là một diễn viên cải lương gạo cội. Nhưng trong quá trình quay, nỗi lo này đã nhanh chóng tan biến trước sự hợp tác chan hòa của dàn diễn viên điện ảnh.
Quốc Trường được dịp học nghề
|
Biên kịch: Cố nhà văn Ngọc Linh |
Với diễn viên Quốc Trường, người giành giải nhất cuộc thi tìm kiếm diễn viên “Ngôi Sao Ngày Mai 2009”, tham gia phim “Đại gia đình” là một may mắn lớn khi anh được đóng chung với hai đàn anh Phước Sang và Quyền Linh. Quốc Trường khoe đã học được cách diễn hài hước, khéo ứng biến của Phước Sang và sự trầm tĩnh, chững chạc của Quyền Linh. Nhưng trong khi quay, Quốc Trường đã nhiều lần gặp nguy hiểm trong những cảnh phải "thi triển" võ thuật. Dù trước đó anh đã bỏ ra nhiều thời gian “khổ luyện võ công” chuẩn bị cho vai võ sư của mình tại Trung tâm Văn hóa thể thao quận 5.
Thanh Thúy bị gọi là…Bà La Sát!
Trong phim, ca sĩ Thanh Thúy vào vai Khánh, chị của Quốc Trường. Cậu út hay tinh nghịch, chọc phá, dám gọi chị là bà La Sát nên thường bị chị ngắt véo, đánh đòn. Bản tính Thanh Thúy vốn hiền lành, nhưng khi nhập vai, đánh đòn em trai như thật khiến Quốc Trường đau quá, vừa chạy ra khỏi phim trường vừa la “bà La Sát, bà La Sát!!!”.
Khi diễn viên mê kịch bản
Công Hậu và Thanh Thúy cho biết cả hai đều mê kịch bản Đại gia đình ngay khi đọc trang đầu tiên, vì thấy tình tiết hấp dẫn và bố cục chặt chẽ. Công Hậu thức xem kịch bản suốt đêm , còn Thanh Thúy đọc một hơi 10 tập mà vẫn còn muốn đọc tiếp.
Háo hức cũng là tâm trạng của nhà sản xuất Phước Sang khi được tác giả Ngọc Linh giới thiệu kịch bản Đại gia đình từ 10 năm trước. Nhưng mãi đến nay Phước Sang mới thực hiện được bộ phim này.
Minh Tuyền

Bình luận (0)