Không theo quy chế tuyển sinh
Quan sát những động thái của ĐH tư thục FPT, đa số người trong ngành giáo dục ĐH đều nhất trí là rất cần một bước đột phá như vậy, nhưng cũng chính những người đưa ra nhận xét đó đều buông một câu thở dài: bộ máy quản lý và hoạch định chính sách của Bộ còn lâu lắm mới có thể theo kịp tư duy kiểu FPT. Bởi cho được FPT thì phải cho được các ĐH khác, mà ngay ĐH mũi nhọn của nhà nước để đạt tầm quốc tế là ĐH Quốc tế thuộc ĐH Quốc Gia TP.HCM bấy lâu nay vẫn phải xếp hàng tuần tự chung với hệ thống ĐH khác để đi chứ có được đặc cách chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh đâu!
ĐH FPT háo hức muốn làm cái mới, điều dễ hiểu vì đội ngũ sáng lập hầu hết là doanh nhân hoặc trí thức thì lại làm quản lý ở các cơ sở đào tạo có yếu tố nước ngoài. Thế nên họ khó lòng chấp nhận việc: kế hoạch tuyển sinh khóa đầu tiên là 500 chỉ tiêu Bộ vẫn chưa chính thức duyệt và dự định khai giảng cuối tháng 11 đối với các thí sinh có điểm thi ĐH trên điểm sàn song phải thi thêm 2 môn đầu vào. Chưa kể những việc mà các trường ĐH, CĐ khác nghiêm túc chấp hành không thắc mắc: như xin mã ngành, xây dựng và trình chương trình đào tạo... đều làm cho anh lính mới trong làng ĐH sốt ruột.
Ông Hoàng Minh Châu (Phó Tổng giám đốc FPT, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị ĐH FPT) nhận định: “Bộ GD-ĐT chưa đồng ý phương thức tuyển sinh theo hướng tự chủ và tự chịu trách nhiệm trước xã hội của FPT vì cho rằng FPT là một trường ĐH mới được mở, có thể chưa hội đủ điều kiện để thực hiện mô hình này. Tuy vậy, trong việc đào tạo ngành Công nghệ thông tin (CNTT), chúng tôi có nhiều thuận lợi rất cơ bản vì FPT là công ty hàng đầu ngành CNTT quốc gia, có 18 năm hoạt động trong ngành này - trong đó có 7 năm đào tạo thành công hệ thống lập trình viên quốc tế theo qui trình và chương trình quốc tế của hãng Aptech (Ấn Độ)”.
FPT hiểu rất rõ kỹ sư ngành CNTT cần những phẩm chất và kỹ năng gì để đưa ra tiêu chuẩn tuyển chọn đầu vào để học tốt ngành CNTT. Do vậy, FPT đề nghị khi tuyển sinh vào ĐH FPT cho phá bỏ thông lệ thi vào ngành CNTT (phải thi 3 môn khối A là Toán, Lý, Hóa) mà chỉ cần thi 2 môn là trắc nghiệm Toán (GMAT) và Tư duy logic (IQ) với các đề thi quốc tế tham khảo từ hãng Aptech và các cơ sở đào tạo nổi tiếng trên thế giới. Cũng do Chính phủ đã quyết định giao cho FPT phát triển khu công nghệ xuất khẩu phần mềm Hòa Lạc nên tùy theo tốc độ của khu công nghiệp này và nhu cầu nhân lực ngành CNTT trong cả nước, FPT cần được tự chủ cả phần chỉ tiêu tuyển sinh và có thể tuyển sinh nhiều lần trong năm như ĐH các nước tiên tiến vẫn làm.
Sẽ thuyết minh không mệt mỏi
“Dream of innovation” (Giấc mơ của đổi mới) được in ngay trên logo của trường ĐH FPT. Giải thích về điều này, ông Hoàng Minh Châu khẳng định FPT có đủ năng lực để xây dựng một trường ĐH chất lượng hàng đầu tại VN và trong khu vực. Trường ĐH FPT sẽ phát triển quan hệ hợp tác đào tạo và tuyển dụng với các công ty tin học trong nước và thế giới; các giáo trình của các tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft, Oracle, IBM, Cisco... sẽ được thích nghi trong các chương trình đào tạo của trường; sinh viên được đào tạo để đủ năng lực làm chủ công nghệ hiện đại và cùng với các tập đoàn hàng đầu thế giới làm ra các sản phẩm công nghệ mới.
Ồng Châu cho biết: “Thi vào ĐH hiện nay thì rất khó, nhưng tốt nghiệp ĐH thì khá dễ. Chúng tôi muốn làm ngược lại: thi vào ĐH không quá khó, nhưng để tốt nghiệp ĐH thì không dễ dàng. Với tiềm lực sẵn có, FPT sẽ xây dựng trường ĐH với kinh phí giai đoạn đầu là 75 tỷ đồng, có đủ khả năng thu hút SV quốc tế đến học. Riêng đối với SV trong nước, trường sẽ liên kết và hợp tác với các ngân hàng và doanh nghiệp để giúp SV vay tiền đủ trang trải chi phí cho 4 năm học tại trường, sau đó tạo điều kiện để làm việc khoảng 4 - 5 năm sau khi tốt nghiệp là trả hết vốn vay".
Những người có trách nhiệm ở FPT có vẻ như đang “dỗi”: “nếu năm nay Bộ GD-ĐT chưa đồng ý phương thức FPT đề nghị thì FPT tiếp tục chờ đợi, chưa tuyển sinh”. Ông Lê Trường Tùng (Hiệu trưởng Trường ĐH FPT) thì cho rằng: “Chúng tôi sẽ tiếp tục “thuyết minh không mệt mỏi” với Bộ GD-ĐT để có quyền tự chủ và chịu trách nhiệm trước xã hội về việc làm của mình”. Thế nhưng thuyết minh thôi chưa đủ, chỉ khi nào ĐH FPT làm hết các thủ tục có ý nghĩa về mặt pháp lý do nhà nước quy định (chứ không phải chỉ là một văn bản xin được miễn tất cả các thủ tục như cách FPT đang làm) thì không hiểu liệu Bộ GD-ĐT lúc đó có đủ dũng cảm để FPT biến giấc mơ thành hiện thực, hay để chính FPT mơ chán chê rồi cũng phải "thức" cùng các ĐH khác trong chuỗi quản lý “xếp hàng tuần tự” của cơ chế hiện nay?
|
Vì sao ĐH FPT bị "thổi còi"? ĐH FPT đã xung phong xin được thử nghiệm mô hình tự chủ trong các hoạt động tuyển sinh, đảm bảo chất lượng đào tạo và tự chịu trách nhiệm trước xã hội - một mục tiêu mà kế hoạch thực hiện đổi mới giáo dục Việt Nam đang hướng tới. Tuy nhiên ngay sau khi trường thông báo tuyển sinh thì “bị” Vụ ĐH Bộ GD-ĐT “thổi còi”. Trao đổi với Thanh Niên, ông Ngô Kim Khôi, Vụ phó vụ Đại học, sau ĐH cho biết: "ĐH FPT cũng như 316 trường khác, nếu trường làm đủ các thủ tục cần thiết như chuẩn bị đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng như đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây dựng hồ sơ xin mở ngành và Bộ trưởng có quyết định cho mở ngành và chuẩn bị các điều kiện tuyển sinh trên cơ sở chỉ tiêu được giao thì Bộ sẽ ủng hộ nhưng tất cả những điều đó đều chưa có". Ông Khôi cũng cho biết việc tuyển sinh của nhà trường đang tuyên truyền là chưa thực hiện đúng quy chế, ví dụ việc sẽ xét tuyển thẳng thí sinh không như quy định xét tuyển thẳng của Bộ GD-ĐT hoặc sẵn sàng mở cửa cho những TS đã trúng tuyển các trường khác... sẽ làm phá vỡ hệ thống các trường đại học! Ông Khôi khẳng định "Trường ĐH FPT nằm trong hệ thống giáo dục của Việt Nam nên phải tuân thủ quy chế tổ chức hoạt động của trường ĐH tư thục và các quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT". Vũ Thơ |
Nhựt Quang - T.Phước
Bình luận (0)