Đại học Hawaii 'tẩy chay' nhiên liệu hóa thạch

21/03/2018 13:26 GMT+7

Đại học Hawaii ở Maui vừa gia nhập danh sách một số ít các đại học Mỹ cam kết sử dụng hoàn toàn 100% năng lượng tái tạo cho mọi hoạt động trong khuôn viên trường rộng 32 ha.

Phát ngôn viên đại học Michael Unebasmi cho hay quyết định trên của Đại học Hawaii trên đảo Maui thuộc bang Hawaii nhằm phản ánh xu hướng mới và cần thiết trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao tại tiểu bang Mỹ, theo Reuters ngày 21.3.

Lâu nay, Đại học Hawaii vẫn dựa vào nguồn nhiên liệu hóa thạch, trong khi giá xăng dầu ở tiểu bang này cao hơn gấp 2 lần so với mức trung bình của toàn quốc, theo dữ liệu do Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cung cấp.

Với kế hoạch thay thế điện từ xăng dầu bằng điện mặt trời vào năm 2019, đại học ở Maui đã tham gia phong trào “xanh hóa” khuôn viên trường mà chỉ có một số ít đại học đang theo đuổi, có thể kể đến như Đại học Hampshire ở Amherst, bang Massachusetts và trụ sở chính của Đại học New Hampshire ở Durham.

Chuyên gia Bronte Payne thuộc tổ chức phi lợi nhuận môi trường nước Mỹ, trụ sở tại Denver, đánh giá trong vài năm gần đây, các trường đại học của nước này đang ngày càng nâng cao nhận thức về môi trường.

Từ 2 năm trở lại đây, có khoảng 6 trường đại học tại Mỹ muốn hoàn toàn chuyển sang năng lượng tái tạo, trong khi hơn 500 trường hướng đến cái gọi là “đền bù carbon”, tức sử dụng năng lượng tái tạo bên cạnh nhiên liệu truyền thống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.