Sự kiện quy tụ hơn 250 nhà nghiên cứu, học giả toàn cầu, trong đó có GS Esther Duflo - chủ nhân Giải Nobel Kinh tế học năm 2019 - cùng nhiều chuyên gia học thuật quốc tế hàng đầu, góp thêm dấu ấn cho chuỗi hoạt động kết nối tri thức toàn cầu hướng đến kỷ niệm 50 năm thành lập UEH (1976 - 2026).
Với 320 nghiên cứu gửi về, 161 bài được tuyển chọn trình bày và 67% đến từ các tác giả quốc tế, ACBES 2026 không chỉ tạo không gian trao đổi về những vấn đề mới của kinh tế và kinh doanh, mà còn kết nối nghiên cứu với phản biện và công bố quốc tế. Qua đó, hội thảo góp phần mở rộng mạng lưới học thuật từ Việt Nam ra thế giới, tạo thêm dấu ấn trong năm UEH kỷ niệm 50 năm thành lập.

ACBES 2026 quy tụ hơn 250 nhà nghiên cứu và học giả trong nước, quốc tế tại UEH
Những vấn đề kinh tế mới được tiếp cận từ nhiều góc nhìn
Diễn ra trong hai ngày 3 - 4.8.2026, ACBES 2026 là hội thảo thường niên do Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh châu Á (Journal of Asian Business and Economic Studies - JABES), thuộc UEH tổ chức.
Các nghiên cứu trình bày tại hội thảo tập trung vào nhiều vấn đề đang định hình kinh tế và kinh doanh trong bối cảnh mới như kinh tế học hành vi, tài chính hành vi trong thời đại dữ liệu lớn và AI, tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, quản trị doanh nghiệp dựa trên dữ liệu lớn, tương tác giữa con người và AI, khung pháp lý cho tiền điện tử và cạnh tranh thương mại toàn cầu.
Sự đa dạng này cho thấy những bài toán kinh tế ngày nay ngày càng gắn chặt với công nghệ, môi trường và những chuyển đổi xã hội. Vì vậy, các nghiên cứu không chỉ dừng ở việc lý giải hiện tượng mà còn hướng đến cung cấp bằng chứng và cách tiếp cận mới cho quản trị, kinh doanh và hoạch định chính sách.
Đặc biệt, hội thảo năm nay có sự tham gia của GS Esther Duflo, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT, Mỹ), chủ nhân Giải Nobel Kinh tế học năm 2019; GS Karen Macours, Trường Kinh tế Paris (Pháp), Tổng biên tập Journal of Development Economics; PGS Alminas Žaldokas, Đại học Quốc gia Singapore, đồng Tổng biên tập Journal of Corporate Finance; và GS Hans Lööf, Viện Công nghệ Hoàng gia KTH (Thụy Điển).

Phó giáo sư Alminas Žaldokas - Đại học Quốc gia Singapore, Singapore; đồng Tổng biên tập Journal of Corporate Finance trình bày tại hội thảo
Sự hiện diện của các học giả và chuyên gia xuất bản quốc tế đã góp phần nâng cao chất lượng trao đổi học thuật, giúp các nghiên cứu được tiếp cận từ nhiều góc nhìn và đặt trong những chuẩn mực nghiên cứu đang được áp dụng tại các trung tâm học thuật hàng đầu thế giới.
Tính quốc tế hóa cao của ACBES 2026
ACBES 2026 nhận được 320 bài nghiên cứu. Sau quá trình phản biện, 161 bài được chấp nhận trình bày, trong đó 67% đến từ các tác giả và nhóm nghiên cứu quốc tế.
Các công trình đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như: Nhật Bản, Indonesia, Ấn Độ, Trung Quốc, Vương quốc Anh, Philippines, Thái Lan, Mỹ, Pháp, Malaysia, Bangladesh, Hồng Kông, Nepal, Singapore và Australia.
Hội thảo có 44 chủ tọa là các nhà khoa học trong nước và quốc tế, điều phối 56 phiên thảo luận với sự tham gia của 180 tác giả và đồng tác giả.
Tỷ lệ bài quốc tế cao cũng tạo ra một môi trường trao đổi học thuật đa chiều hơn. Cùng một vấn đề nghiên cứu có thể được nhìn nhận từ nhiều bối cảnh thể chế, thị trường và nền kinh tế khác nhau; từ đó giúp tác giả nhận diện rõ hơn giới hạn của phương pháp, khả năng khái quát của kết quả cũng như giá trị đóng góp của công trình trong tương quan với các nghiên cứu quốc tế.
Qua các phiên trao đổi, những nghiên cứu không chỉ được giới thiệu mà còn được thảo luận trực tiếp về khung lý thuyết, phương pháp, kết quả và khả năng đóng góp cho học thuật cũng như thực tiễn. Đây là một trong những giá trị cốt lõi của ACBES khi hội thảo trở thành một phần trong quá trình hoàn thiện nghiên cứu, thay vì chỉ là nơi công bố kết quả.


Các phiên trình bày và thảo luận tại ACBES 2026 tạo không gian thảo luận và phát triển nghiên cứu
Bên cạnh đó, ACBES 2026 còn dành không gian riêng cho nghiên cứu sinh và nhà nghiên cứu trẻ thông qua các workshop chuyên đề với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Đại học Western Sydney, Đại học Monash, Đại học Kinh tế Quốc dân và UEH. Tại đây, người tham dự có thể trao đổi các kinh nghiệm công bố quốc tế với các chuyên gia hàng đầu.
Giá trị của những phiên này nằm ở việc hỗ trợ người nghiên cứu ngay từ giai đoạn hình thành công trình: xác định câu hỏi nghiên cứu, hoàn thiện khung lý thuyết, lựa chọn phương pháp phù hợp và đánh giá mức độ sẵn sàng cho công bố. Với các nhà nghiên cứu trẻ, đây là cơ hội để tiếp cận sớm hơn với quy trình học thuật quốc tế và hiểu rõ hơn yêu cầu của một công trình có khả năng cạnh tranh trên các tạp chí uy tín.
Từ hội thảo đến chuẩn mực công bố quốc tế
Một trong những điểm nổi bật của ACBES là sự kết nối giữa hoạt động hội thảo và hệ sinh thái công bố khoa học.
Ngoài JABES (Scopus Q1, ABDC hạng B, ESCI và ERIM), ACBES 2026 còn nhận được sự bảo trợ của Evaluation Review, International Finance, Journal of Economics and Development và European Journal of Finance - các tạp chí quốc tế có uy tín trong lĩnh vực kinh tế và tài chính.
Hội thảo đồng thời nhận được hỗ trợ tài chính từ International Institute of Social Studies, Erasmus University (Hà Lan).
Cấu trúc hai ngày của hội thảo cũng được thiết kế theo từng giai đoạn phát triển nghiên cứu. Ngày đầu tập trung vào các workshop về quy trình bình duyệt quốc tế và những công trình đang hoàn thiện. Ngày tiếp theo dành cho các diễn giả chính và các nghiên cứu có mức độ hoàn thiện cao hơn.
Qua đó, các nghiên cứu được trình bày tại ACBES có thêm cơ hội tiếp tục được phản biện, hoàn thiện và hướng đến những chuẩn mực công bố cao hơn. Đây cũng là cách hội thảo mở rộng giá trị sau sự kiện, khi những trao đổi tại phiên trình bày có thể tiếp tục chuyển hóa thành bản thảo tốt hơn, hợp tác nghiên cứu mới và các công bố quốc tế có chất lượng.
Bên cạnh đó, JABES cũng tổ chức phiên họp mở rộng của Hội đồng Biên tập với sự tham gia của thành viên hội đồng biên tập của các tạp chí quốc tế, trao đổi về những định hướng tiếp tục nâng cao chất lượng học thuật, chuẩn mực xuất bản và vị thế quốc tế của tạp chí.
PGS-TS Bùi Quang Hùng - Giám đốc UEH cho biết: "ACBES là một diễn đàn để các nhà khoa học chia sẻ kết quả nghiên cứu, đồng thời, tạo môi trường để các công trình tiếp tục được phản biện, hoàn thiện và hướng đến công bố quốc tế. Qua đó, JABES và ACBES đã và đang góp phần kết nối các học giả Việt Nam với cộng đồng nghiên cứu toàn cầu, đưa những tri thức và chuẩn mực học thuật quốc tế đến gần hơn với Việt Nam".
Chuỗi hội thảo khoa học trọng điểm hướng đến 50 năm thành lập UEH
- Hội thảo Resilience by Technology and Design (RTD 2026): Diễn ra từ 15 - 20.7.2026, kết nối công nghệ, thiết kế và các bài toán phát triển tại TP.HCM, Đồng bằng sông Cửu Long và Khánh Hòa.
- Hội thảo quốc tế về kinh tế, luật và quản lý (ELG 2026): Diễn ra từ ngày 28 - 29.7.2026, tập trung vào bền vững hệ thống, phân tích và thiết kế chính sách trong bối cảnh những chuyển đổi đa tầng.
- Hội thảo quốc tế lần thứ 3 về ngôn ngữ học ứng dụng và giáo dục ngôn ngữ (ICALLE 2026): Diễn ra ngày 1.8.2026, kết nối các học giả quốc tế trao đổi về AI, đổi mới giảng dạy và tương lai của giáo dục ngôn ngữ trong kỷ nguyên số.
- Hội thảo khoa học quốc tế về Kinh tế và Kinh doanh châu Á lần thứ 8 (ACBES 2026): Diễn ra ngày 3 - 4.8.2026, mở rộng đối thoại học thuật quốc tế về kinh doanh và kinh tế trong bối cảnh AI, phát triển bền vững và những chuyển động của kinh tế toàn cầu.
- Hội thảo quốc tế về kinh doanh và phát triển bền vững (ICBS 2026): Diễn ra ngày 27 - 28.8.2026, với trọng tâm kiến tạo giá trị bền vững trong bối cảnh kinh doanh được dẫn dắt bởi trí tuệ nhân tạo.
- Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học quốc tế về kinh tế và kinh doanh (SR-ICYREB 2026): Diễn ra ngày 9 - 10.10.2026, tạo diễn đàn cho thế hệ nghiên cứu trẻ trao đổi về phát triển bền vững, chuyển đổi số và những chuyển dịch của nền kinh tế toàn cầu.
- Hội thảo quốc gia giữa UEH và NEU nhân kỷ niệm 70 năm thành lập NEU và 50 năm thành lập UEH: Diễn ra từ ngày 24 - 26.9.2026, tổng kết 40 năm Đổi mới (1986 - 2026), nhìn lại những thành tựu, bài học và gợi mở định hướng phát triển trong giai đoạn mới.
Bình luận (0)