Ra đời vào đầu thế kỷ 20, ĐH Đông Dương là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực theo kiểu phương Tây đầu tiên ở Việt Nam và Đông Dương. Nhà trường đã trở thành cái nôi đào tạo nhiều nhà khoa học, nhà văn hóa lớn như Hồ Đắc Di, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Phan Chánh, Vũ Đình Hòe... Hiện ĐHQG HN gồm 4 trường đại học và 6 khoa trực thuộc, 2 viện và 10 trung tâm nghiên cứu khoa học, với 2.723 cán bộ, công chức. Tỷ lệ cán bộ giảng dạy có trình độ trên đại học chiếm gần 70%. Số GS, PGS công tác tại ĐHQG HN chiếm 23,56% tổng số GS, PGS của ngành giáo dục-đào tạo và chiếm 9,6% tổng số GS, PGS của cả nước.
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã trân trọng trao Huân chương Sao Vàng - phần thưởng cao quý của Nhà nước cho ĐHQG HN và biểu dương những thành tích của các thế hệ cán bộ, thầy cô giáo và sinh viên. Chủ tịch gợi ý một số vấn đề ĐHQG HN cần nghiên cứu và thực hiện, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến yêu cầu đổi mới mạnh mẽ chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, việc kiểm tra-đánh giá, quốc tế hóa quy trình đào tạo để đáp ứng yêu cầu đào tạo chất lượng cao cho đất nước.
T.Hồng
Bình luận (0)