Đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng 350 đại học hàng đầu châu Á

15/06/2016 19:10 GMT+7

Công ty giáo dục Anh QS vừa công bố Bảng xếp hạng 350 đại học (ĐH) hàng đầu châu Á năm 2016. Theo đó, Việt Nam có 5 ĐH lọt vào bảng xếp hạng này.

Ngoài NUS, Singapore còn có ĐH Công nghệ Nanyang chiếm vị trí thứ 3 của bảng xếp hạng.
Những vị trí còn lại trong tốp 10 của bảng xếp hạng lần lượt thuộc về ĐH Hồng Kông (đứng thứ 2), ĐH Khọc học và Công nghệ Hồng Kông (4), ĐH Thanh Hoa (5), Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (6), ĐH Thành thị Hồng Kông (7), ĐH Trung văn Hồng Kông (8), ĐH Bắc Kinh (9) và ĐH Quốc gia Seoul (10).
Ngoài Singapore, ở khu vực Đông Nam Á còn có Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines và Việt Nam cũng có trường lọt vào bảng xếp hạng mới.
Trong đó, Malaysia có 19 trường, với ĐH Malaysia chiếm vị trí cao nhất là 27; Thái Lan có 13 trường, với ĐH Chulalongkorn đứng đầu, chiếm vị trí 45; Indonesia có 9 trường, trong đó ĐH Indonesia dẫn đầu với vị trí 67; và Philippines có một trường: ĐH Philippines, chiếm vị trí 70.
Những ĐH, viện nằm trong tốp 10 của Bảng xếp hạng 350 ĐH hàng đầu châu Á năm 2016 của công ty QS Ảnh: Chụp từ website của QS.
Còn Việt Nam có 5 trường, lần lượt gồm ĐH Quốc gia Hà Nội (chiếm vị trí 139), ĐH Quốc gia TP.HCM (147), ĐH Cần Thơ (nằm trong nhóm vị trí từ 251-300), ĐH Huế và ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (cùng nằm trong nhóm 301-350).
Bảng xếp hạng được đăng tại đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.