Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận khai mạc phiên trù bị

Quế Hà
Quế Hà
13/10/2020 15:51 GMT+7

Lúc 14 giờ chiều nay 13.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025, đã khai mạc phiên trù bị.

Chiều nay, 13.10, phiên trù bị của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đã họp để thông qua chương trình đại hội. Đại hội với sự tham dự của 349 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 37.600 đảng viên của Đảng bộ tỉnh, có mặt tại phiên họp.
Chủ đề của Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 được chọn là “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Đổi mới - Phát triển”.
Trong số 349 đại biểu chính thức có 48 đại biểu đương nhiên và 301 đại biểu được bầu từ các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.
Cơ cấu đại biểu gồm: 3 đại biểu dân tộc thiểu số; 50 đại biểu nữ, 54 đại biểu thuộc các lực lượng vũ trang và 8 đại biểu khối doanh nghiệp.
Đại biểu cao tuổi nhất là 65 tuổi (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Trương Văn Nhung) và đại biểu nhỏ tuổi nhất 32 tuổi (anh Nguyễn Vũ Vương - Bí thư Thị đoàn thị xã La Gi).
Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội.
Ông Đặng Hồng Sỹ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội đã thông qua chương trình phiên trù bị và phiên chính thức của đại hội.
Ông Nguyễn Thanh Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, thay mặt Đoàn Chủ tịch đã thông qua phiên họp Thể lệ bầu cử trong Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội.
Ông Phan Văn Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Quy định về việc thẩm tra tư cách đại biểu.
Ông Hồ Trung Phước - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày bản Báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến góp ý văn kiện chính trị của Đại hội; sau đó các đại biểu tiến hành thảo luận.

Quang cảnh đường phố thành phố Phan Thết được trang trí lộng lẫy chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Bình Thuận

Ảnh: Quế Hà

Theo thông cáo báo chí của Đại hội, Đại hội đại biểu lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 được xác định phương châm là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh - quốc phòng, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đưa Bình Thuận phát triển nhanh, bền vững…”.
Dự kiến, ngày mai 14.10, ở phiên khai mạc chính thức, đại tướng Lương Cường, Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ bế mạc vào ngày 16.10.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.