“Đại hội” dắt xe máy của người dân Hà Nội trong cơn mưa lớn

14/06/2022 06:16 GMT+7

Tối 13.6.2022, cơn mưa lớn trong 2 giờ đồng hồ khiến cho nhiều tuyến phố của Hà Nội bị ngập nặng, nhiều xe chết máy vì ngập nước nên người dân chỉ còn cách dắt bộ.

Tối ngày 13.6.2022, một cơn mưa lớn liên tục trong 2 giờ đồng hồ đã khiến cho nhiều tuyến phố lớn của Hà Nội chìm trong biển nước. Tình trạng ngập sâu xuất hiện ở nhiều nơi như Đại lộ Thăng Long, các tuyến phố nội đô. Tại quận Cầu Giấy, theo báo cáo của Công ty thoát nước Hà Nội hiện là nơi có lượng mưa cao nhất. Tình trạng ngập lụt cũng nghiêm trọng nhất.

Cơn mưa lớn gây ngập cục bộ ở nhiều tuyến phố, khiến các phương tiện chết máy hàng loạt.

Nguyễn bắc

Hàng loạt xe máy, ô tô phải quay đầu tại các điểm ngập hoặc đứng dưới mưa chờ nước rút. Những xe cố lao qua vùng ngập luôn phải đối mặt với nguy cơ chết máy. Hình ảnh người dân dắt xe máy dưới mưa trở nên phổ biến trên khắp các con đường ở Hà Nội do nước đã tràn vào ống xả. Tại một số điểm ngập, người dân dừng để sửa xe ven đường.

Cơn mưa lớn chỉ kéo dài gần 2 tiếng nhưng đã gây ngập nhiều tuyến phố.

Nguyễn Bắc

"Em đi từ đường Mễ Trì đến đây. Đây là lần đầu tiên em đi mà bị mưa ngập như thế này. Em may mắn gặp được một anh Grab đẩy xe từ đằng xa về. Lẽ ra em chỉ cần xuống hầm chui là có thể về nhà rồi nhưng hầm đó bị ngập, nên em bị chết máy luôn ở dưới gầm cầu đó", chị Trần Thị Thôi, người dân quận Nam Từ Liêm cho biết.

Người dân dừng xe ven đường để sửa những chiếc xe bị ngập nước.

nguyễn bắc

Khu vực đường Lê Quang Đạo, phía trước sân vận động Mỹ Đình ngập trong biển nước. Tại ngã tư Nguyễn Hoàng - Phạm Hùng, ngã tư Trần Thái Tông - Thọ Tháp đều là những điểm ngập nặng. Rất đông người dân phải dắt xe máy qua vùng nước ngập. Theo Trung tâm Khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ chiều tối và đêm 13 đến ngày 15.6, khu vực Bắc bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.