Đại lễ Phật đản Phật lịch 2559

01/06/2015 16:11 GMT+7

(TNO) Sáng nay 1.6 (rằm tháng 4 năm Ất Mùi), tại Việt Nam Quốc Tự (đường 3/2, Q.10, TP.HCM), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo VN trang nghiêm cử hành nghi thức Phật đản Phật lịch 2559 - Dương lịch 2015. Đây là năm thứ 2 Đại lễ Phật đản được tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự.

(TNO) Sáng nay 1.6 (rằm tháng 4 năm Ất Mùi), tại Việt Nam Quốc Tự (đường 3/2, Q.10, TP.HCM), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo VN trang nghiêm cử hành nghi thức Phật đản Phật lịch 2559 - Dương lịch 2015. Đây là năm thứ 2 Đại lễ Phật đản được tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự.

Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh tặng hoa chúc mừng tăng ni, phật tử nhân dịp Đại lễ Phật đảnThường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh tặng hoa chúc mừng tăng ni, phật tử nhân dịp Đại lễ Phật đản
Tham dự đại lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh cùng phu nhân; bà Mai Thị Hạnh, phu nhân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM Võ Thị Dung; Phó chủ tịch UBND TP.HCM Tất Thành Cang; lãnh đạo các sở, ban, ngành TP.HCM; chư tôn giáo phẩm, tăng ni, phật tử; đại diện công giáo, hồi giáo, cao đài…
Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ, thay mặt Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo VN tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ - Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ gửi chư tôn túc hòa thượng, thượng tọa, tăng ni, phật tử trong và ngoài nước nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2559.
Trong thông điệp, Đức Pháp chủ kêu gọi nguyện cầu cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.
Ngày Phật đản năm nay, đúng vào ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6, Đức Pháp chủ cũng kêu gọi hãy tận tâm hơn nữa chăm lo cho các cháu thanh thiếu niên, nhi đồng; đặc biệt dành tình cảm tới thế hệ trẻ mầm non, tương lai của đất nước.
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Đoàn kết Công giáo cũng tặng hoa chúc mừng
 tăng ni, phật tử
“Làm những việc đó là chúng ta có trách nhiệm với đất nước, với dân tộc, với nền đạo đức xã hội trước những thách thức xâm nhập văn hóa của thời kỳ hội nhập quốc tế”, Đức Pháp chủ khẳng định.
Đức Pháp chủ cũng khẳng định tăng ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã làm tốt sứ mạng hoằng pháp, đưa đạo Phật tới đồng bào các dân tộc vùng cao miền núi và hải đảo.
Với sự ra đời Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu, Giáo hội đã hoàn thành việc thành lập tổ chức của mình tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Hàng vạn tăng ni, phật tử tham dự đại lễHàng vạn tăng ni, phật tử tham dự đại lễ
Giáo hội đã bổ nhiệm quý tăng sĩ trụ trì các chùa tại quần đảo Trường Sa, sát cánh cùng nhân dân góp phần bảo vệ biển đảo bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc.
Đây là Phật sự rất ý nghĩa khi cả nước kỷ niệm 40 năm nước nhà được thống nhất, giấc mơ lớn của dân tộc thành hiện thực, Việt Nam hội nhập toàn diện với thế giới, sánh vai với các nước năm châu.
Phật giáo Việt Nam cũng tự hào đã góp phần vào sự thành công đó, bởi Phật giáo đã tích cực góp phần làm nên cốt lõi của bản lĩnh, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.
Phật tử thành kính cầu nguyện trong ngày đại lễPhật tử thành kính cầu nguyện trong ngày đại lễ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.