Đài Loan giới thiệu máy bay không người lái, UAV tự sát mới

Đài Loan giới thiệu máy bay không người lái, UAV tự sát mới

17/03/2023 11:00 GMT+7

Đài Loan đã giới thiệu các mẫu máy bay không người lái (UAV) quân sự mới được sản xuất nội địa, nói rằng chúng là chìa khóa cho khả năng “chiến tranh bất đối xứng” để giúp lực lượng của họ nhanh nhẹn hơn nếu họ phải đối mặt với quân đội Trung Quốc trong tương lai.

Đài Loan vừa giới thiệu những máy bay không người lái (UAV) quân sự công nghệ cao mới tại Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Chung-Shan thuộc sở hữu của lực lượng phòng vệ.

Rút kinh nghiệm từ cuộc chiến hiện nay ở Ukraine, Đài Loan đã cảm thấy việc củng cố năng lực phòng vệ của mình là càng thêm cấp bách. Đài Loan tin UAV là chìa khóa để cải thiện khả năng "chiến tranh bất đối xứng", khi nguồn lực giữa những bên tham gia xung đột là không đồng đều.

Họ hi vọng công nghệ này sẽ tăng cường sự nhanh nhạy của các lực lượng phòng vệ trước lực lượng tấn công vượt trội.

Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời, và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để tái thống nhất.

Học Ukraine, Đài Loan khoe máy bay không người lái mới - Ảnh 1.

Một UAV Định vị Đa GPS được trưng bày tại Đài Trung (Đài Loan), ngày 14.3.2023

REUTERS

Đài Loan trong năm qua đã chăm chú theo dõi cuộc xung đột ở Ukraine để rút ra những bài học cho mình.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan đã tuyên bố hợp tác với các công ty nhằm sản xuất 3.000 máy bay không người lái vào năm tới.

Trong số các mẫu trưng bày có một máy bay không người lái tấn công mang đạn tuần kích, còn được biết đến với tên gọi UAV tự sát. Ngoài ra, cũng có các UAV trinh sát.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan tuyên bố Trung Quốc đã cho UAV bay đến các khu vực gần hòn đảo để kiểm tra phản ứng. Trong một báo cáo trước cơ quan lập pháp trong tuần này, Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết thêm rằng Trung Quốc đang nhanh chóng xây dựng năng lực chiến đấu bằng máy bay không người lái, bao gồm cả đàn robot bay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.