Đài Loan lần đầu hé lộ số binh sĩ Mỹ đến trao đổi

Văn Khoa
Văn Khoa
10/11/2021 09:26 GMT+7

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan mới đây công bố một báo cáo cung cấp chi tiết các chương trình trao đổi với quân nhân Mỹ trong gần 2 năm.

Binh sĩ Đài Loan trong một cuộc diễn tập

Reuters

Cụ thể, tờ South China Morning Post trích nội dung của một báo cáo do Cơ quan Phòng vệ Đài Loan công bố ngày 9.11 cho thấy có 384 chương trình trao đổi giữa cơ quan này với quân đội Mỹ trong thời gian từ tháng 9.2019 đến tháng 8.2021.

Trong thời gian đó, 542 quân nhân Đài Loan tham gia 175 chương trình trao đổi đã đến Mỹ, trong khi 618 binh sĩ Mỹ trong 107 chương trình đến Đài Loan. Ngoài ra còn có 1.639 người thuộc hai bên tham gia 102 chương trình trao đổi khác.

Đây là lần đầu tiên các chương trình trao đổi với quân nhân Mỹ được Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cung cấp chi tiết, theo South China Morning Post.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với CNN đăng tải ngày 28.10, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn lần đầu tiên xác nhận sự hiện diện của binh sĩ Mỹ tại Đài Loan nhằm mục đích huấn luyện. Khi đó, bà Thái không nói rõ hiện có bao nhiêu binh sĩ Mỹ tại Đài Loan nhưng khẳng định “không nhiều như mọi người nghĩ”.

Lãnh đạo Đài Loan xác nhận lính Mỹ đang hiện diện tại hòn đảo
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.