Đài Loan tăng gấp 3 lần thời gian nghĩa vụ quân sự

Khánh An
Khánh An
27/12/2022 15:48 GMT+7

Đài Loan quyết định tăng thời gian đi nghĩa vụ quân sự cũng như tăng lương cho binh sĩ.

Nam giới Đài Loan từ 18 tuổi trở lên sẽ phải đi nghĩa vụ quân sự 1 năm

afp

Đài CNA ngày 27.12 dẫn lời lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn thông báo về việc tăng thời gian nghĩa vụ quân sự lên 1 năm, so với quy định hiện hành là 4 tháng.

Quy định mới có hiệu lực từ ngày 1.1.2024 nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng quân sự trên hòn đảo.

Bên cạnh đó, bà Thái còn hứa tăng lương của những binh sĩ nghĩa vụ quân sự lên 26.307 Đài tệ (20,2 triệu đồng)/tháng từ mức hiện nay là 6.510 Đài tệ, nhằm giúp họ đủ chi tiêu thiết yếu hằng ngày. Quyết định này dự kiến sẽ ảnh hưởng những người sinh từ ngày 1.1.2005 trở về sau.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn thông báo về việc tăng thời gian nghĩa vụ quân sự tại cuộc họp báo ngày 27.12

afp

Thông báo được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo tổ chức các cuộc họp với những quan chức cấp cao nhằm thảo luận về kinh tế, an ninh của Đài Loan.

Từ sau năm 1949, mọi nam giới Đài Loan từ 18 tuổi trở lên phải đi nghĩa vụ quân sự từ 2-3 năm. Sau năm 2000, thời hạn này được giảm dần và còn 1 năm vào năm 2008.

Dưới thời lãnh đạo Mã Anh Cửu (2008-2016), chính quyền Đài Loan đổi thành quy định chủ yếu tình nguyện và bộ phận nghĩa vụ quân sự chỉ huấn luyện 4 tháng từ năm 2013.

Vấn đề Đài Loan vẫn sẽ là trung tâm căng thẳng Mỹ-Trung Quốc vào năm 2023

Trong 4 tháng đó, họ có 5 tuần tập luyện và 11 tuần huấn luyện chuyên biệt với các đơn vị thực địa. Giới chuyên môn cảnh báo rằng việc áp dụng chương trình mới sẽ gặp nhiều thách thức do Đài Loan thiếu các sĩ quan đào tạo lực lượng nghĩa vụ quân sự, cũng như thiếu nguồn lực, cơ sở để mở rộng huấn luyện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.