Đài Loan tìm kiếm thủy thủ bị sóng quét khỏi nóc tàu ngầm

Khánh Như
Khánh Như
23/12/2023 15:24 GMT+7

Lực lượng cứu hộ Đài Loan hôm nay (23.12) vẫn đang tìm kiếm 3 hạ sĩ quan mất tích từ 2 hôm trước, sau khi 6 người bị cuốn khỏi nóc tàu ngầm.

Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan, tai nạn xảy ra khi nhóm 6 người của tàu ngầm Hải Hồ, thuộc lớp Hải Long, đang tìm cách trục vớt một thiết bị rơi khỏi tàu hôm 21.12.

Có 3 người đã được giải cứu ngay sau khi họ bị sóng đánh văng khỏi con tàu vào hôm 21.12. Số này được chuyển đến bệnh viện ở TP.Cao Hùng phía nam Đài Loan vào sáng sớm 22.12 trong tình trạng tỉnh táo.

Đài Loan tìm kiếm thủy thủ bị cuốn phăng khỏi nóc tàu ngầm- Ảnh 1.

Tàu ngầm Hải Hồ

LỰC LƯỢNG PHÒNG VỆ ĐÀI LOAN

Đây là sự cố thứ hai xảy ra trên tàu ngầm lớp Hải Long trong vòng 14 năm. 

Phía Đài Loan không cung cấp thông tin chi tiết về mảnh thiết bị rơi khỏi tàu nhưng cho biết cả 6 thủy thủ đều mặc áo phao. Tại cuộc họp báo hôm 22.12, một phát ngôn viên của lực lượng trên biển Đài Loan cho biết toàn bộ nhóm có đeo dây an toàn trong quá trình trục vớt, nhưng dây đã bị đứt do sóng quá lớn.

Nhân viên tại cơ sở y tế cho biết 2 thành viên thủy thủ đoàn khác, những người ở bên trong tàu ngầm vào thời điểm đó, cũng đã bị thương.

Đài Loan trình làng tàu ngầm tự sản xuất đầu tiên

Lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan cho biết các tàu và thuyền của họ đang tiếp tục tìm kiếm 3 người mất tích. 2 trực thăng cũng tham gia nỗ lực cứu hộ.

Hải Hồ là một trong hai tàu ngầm lớp Hải Long còn lại của Đài Loan. Các tàu lặn đời cũ này được một nhà thầu Hà Lan chế tạo vào những năm 1980 dựa trên thiết kế của tàu lớp Zwaardvis của Hải quân Hoàng gia Hà Lan. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.