Đại Nghĩa bức xúc vì bị nợ tiền cát-sê

11/07/2019 10:46 GMT+7

Nam MC bày tỏ không hài lòng khi một chương trình và một nhãn hàng nợ tiền cát-sê của mình. Dòng trạng thái của Đại Nghĩa nhận được sự đồng cảm từ nhiều nghệ sĩ Việt.

Trên trang cá nhân, Đại Nghĩa đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về việc bị nợ tiền cát-sê. Theo nam MC, một chương trình đang tiến hành ghi hình mùa tiếp theo song anh vẫn chưa nhận được tiền thanh toán của mùa trước đó. Anh bức xúc: “Tờ hợp đồng với điều khoản thời hạn thanh toán như viết vô cho vui vậy thôi. Đã rất thông cảm thậm chí thiếu điều muốn năn nỉ làm ơn thanh toán cho tui số tiền công sức mà tui xứng đáng được hưởng, vậy mà mọi việc vẫn diễn ra theo ý bên đó. Tức là khi nào có hoặc khi nào thích thì trả, còn không thì cứ đợi”. Đồng thời, Đại Nghĩa thẳng thắn cho biết nếu như nhà sản xuất không chịu thanh toán thù lao theo đúng quy định thì trong những ngày quay tới anh sẽ không có mặt để tiếp tục ghi hình.
Đại Nghĩa cho biết câu chuyện bị trả chậm cát-sê còn bị lặp lại đối với một nhãn hàng mà anh từng cộng tác. Anh tâm sự: “Nhắc hoài cũng ngại miệng mà không nhắc thì họ cũng không ngại với việc chậm thanh toán. Lý do là sếp đi đâu đó chưa về để giải quyết. Đây là cái lý do nó sơ đẳng và nó buồn cười nhất của các công ty trong việc chậm thanh toán. Ông bà sếp gì đó rất biết canh thời điểm để đi vắng”.

Đại Nghĩa chia sẻ sự bức xúc trên trang cá nhân

Ảnh: Chụp màn hình

“Thử những nghệ sĩ mà chậm tiến độ công việc một ngày hay sai lệch giờ giấc trong công việc chút coi thì mấy sếp đó có bận dữ vậy không? Mà cứ hễ đến lúc phải trả tiền thì các sếp cứ đi đâu đó mà mấy bà kế toán không biết được. Nói thật cảm thấy đang rất là điên máu mặc dù đang mặc áo trắng rất thư sinh", anh chia sẻ thêm.
Dòng trạng thái của Đại Nghĩa nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều nghệ sĩ như Minh Xù, Hồng Tú, Phan Anh… bày tỏ sự đồng cảm dành cho nam danh hài. Nguyên Khang bình luận: “Hoàn toàn đồng ý với anh. Lần nào cũng lý do sếp đi nước ngoài mà trễ hẹn. Sao anh không báo quản lý thu nợ dùm, vì áo trắng thư sinh là phải hiền lành". Trong khi đó, Tiến Luật bày tỏ: “Em cũng bị như thế từ một công ty tưởng thân đó chứ anh. Công sức mồ hôi nước mắt mà anh. Ngại nhất là đằng ấy cứ nghĩ là trả lương hố và nhờ đằng ấy thì mình mới có tên".
Lê Giang bức xúc: “Bởi vậy chị hiểu quá riết rồi chán. Đi làm kiếm đồng tiền chờ ngày lãnh lương cũng cả tháng mà có nhiều đâu. Ai cũng tưởng nổi tiếng, nghệ sĩ làm tiền nhiều, đâu ai hiểu". Trước Đại Nghĩa, nhiều nghệ sĩ như Hoa hậu Tường Linh, Hoa hậu Kỳ Duyên, người mẫu Kim Dung, Phan Linh… từng gặp phải tình huống bị trả tiền cát-sê chậm trễ, phải đăng đàn “tố cáo" trên trang cá nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.